HLV Park Hang-seo cùng U21 Việt Nam du đấu giải quốc tế tại Pháp

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U21 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31 dự giải giao hữu Toulon diễn ra vào cuối năm 2020 tại Pháp.
Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Kim Han-yoon sẽ dẫn dắt U21 Việt Nam dự giải giao hữu Toulou tại Pháp. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Kim Han-yoon sẽ dẫn dắt U21 Việt Nam dự giải giao hữu Toulou tại Pháp. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đội tuyển U21 Việt Nam sẽ lần đầu sang Pháp dự giải giao hữu Toulon vào cuối năm nay sau khi đồng ý lời mời từ Liên đoàn bóng đá Pháp. 

Giải này có tên gọi đầy đủ là Festival International "Espoirs" - Tournoi Maurice Revello. Đây là giải đấu giao hữu thường niên, lâu đời từ năm 1967 tới nay dành cho các đội tuyển trẻ từ U17 đến U23 của nhiều quốc gia trên thế giới tham dự. Những ngôi sao bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Rui Costa, Alan Shearer,... đều từng tham dự và tỏa sáng tại đây.

Giải giao hữu Toulon năm 2020 dự kiến diễn ra 23/12/2020 đến 7/1/2021.

U21 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu Toulou tại Pháp với nòng cốt là cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Kim Han-yoon sẽ dẫn dắt đội U21 Việt Nam tham dự gồm 30 cầu thủ dưới 21 tuổi là thành phần nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 31. Lứa này sẽ chính là đội U22 Việt Nam năm 2021. 

Do giải diễn ra muộn vào cuối năm nay, ông Park có thể tuyển chọn thêm cầu thủ tốt nhất trước chuyến đi Pháp khi giải vô địch U21 Quốc gia kết thúc đầu tháng 12 tới. 

Dự kiến, U21 Việt Nam sẽ tập trung 2 tuần tại Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Pháp. 

U21 Việt Nam tập trung hai tuần tại Hà Nội trước khi bay sang Pháp dự giải giao hữu Toulon. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+) 

Dự giải đấu tầm cỡ quốc tế và có chuyên môn cao như Toulon là bước chạy đà tốt cho U21 Việt Nam hiện tại để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31 trên sân nhà. 

Hiện các đội tuyển mạnh đều đã đồng ý tham gia giải đấu như Nhật Bản, Australia, Mexico, Anh, và chủ nhà Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục