HLV Park Hang-seo: ‘Tuyển Việt Nam không lo mất ngôi đầu bảng B’

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin vào khả năng đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng B tại AFF Cup 2022 và tiến vào bán kết gặp đối thủ Thái Lan hoặc Indonesia.
Huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin giúp tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng B. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin giúp tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng B. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau trận hòa giữa Việt Nam với Sinagpore vào tối nay (30/12) trên sân khách, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về kết quả do các học trò chưa hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Ông Park cho hay: “Có thể do việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ xử lý bóng không hay cho lắm. Hôm nay, tôi chủ động thay đổi đội hình và xoay vòng cầu thủ nên có nhiều điểm chưa hài lòng. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực và quyết thắng trước Myanmar ở lượt trận cuối cùng.”

[Cục diện AFF Cup 2022: Việt Nam dẫn đầu, vẫn rộng cửa vào bán kết]

“Singapore đã chơi tốt. Đội bóng này có thể đã quen với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Sân cỏ nhân tạo vốn không được FIFA khuyến khích sử dụng vì chấn thương. Tuy nhiên, quy định AFF Cup 2022 cho phép nên tôi đồng ý thôi,” nhà cầm quân người Hàn Quốc phàn nàn.

Đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa, qua đó chưa thể sớm giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022. Đoàn quân áo đỏ sao vàng cần phải thắng Myanmar ở lượt trận cuối vào ngày 3/1 trên sân Mỹ Đình để đứng nhất bảng B.

Dẫu vậy, khi được hỏi về khả năng tuyển Việt Nam có thể đánh mất ngôi đầu bảng B, huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam không cần lo lắng về ngôi nhất bảng B.”

Nếu đứng đầu bảng B tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan hoặc Indonesia tại bán kết. Hai đội bóng này đang cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng B khi cùng có 7 điểm sau ba lượt trận. 

HLV Park Hang-seo: ‘Tuyển Việt Nam không lo mất ngôi đầu bảng B’ ảnh 1Đội tuyển Việt Nam bị Singapore gây nhiều khó khăn với lối chơi phòng ngự số đông. (Ảnh: Hữu Phạm/Vietnam+)

Trước Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn cầm bóng vượt trội với tỷ lệ lên tới hơn 76%, tung ra 19 cú dứt điểm 19, trong khi chỉ để đối phương tung ra một cú sút trúng đích.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thay đổi 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với hai trận đấu gần nhất. Điều này dẫn đến một vài thay đổi trong cách triển khai tấn công cũng như cách kiểm soát trận đấu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam chủ động thay đổi nhằm bảo toàn lực lượng, hướng đến những trận đấu tiếp theo tại AFF Cup 2022.

Sau trận hòa Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ nhanh chóng trở về nước, có khoảng 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình. Đối thủ Myanmar đã hết động lực thi đấu tại AFF Cup 2022 nên nhiều khả năng không gây khó khăn cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ./.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2022 mới nhất. (Ảnh: Chụp màn hình)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục