HLV Park Hang-seo: ‘Tuyển VN khát khao vươn tầm ra khỏi Đông Nam Á’

Huấn luyện viên Hàn Quốc cho biết tuyển thủ Việt Nam đặt mục tiêu phát triển hơn nữa thông qua vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhờ đó vượt tầm ra khỏi khu vực Đông Nam Á.
HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn trước trận gặp Nhật Bản. (Ảnh: VFF)
HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn trước trận gặp Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Tại buổi họp báo trước trận đấu Nhật Bản-Việt Nam vào chiều 28/3, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là chơi tốt ở trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai để khép lại hành trình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ông Park chia sẻ: "Tuyển Nhật Bản đứng hàng đầu châu Á, có chất lượng quản lý, đào tạo, môi trường bóng đá rất tốt nhưng chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất."

Đội tuyển Việt Nam khi lần đầu giành suất tham dự vòng loại thứ ba World Cup và đã đá 9 trận, nhưng phải đến trận thứ 8, toàn đội mới thắng đầu tiên trước Trung Quốc. Theo ông Park, điều này cho thấy khoảng cách giữa tuyển Việt Nam với các đội mạnh của châu Á là rất lớn.

[HLV Nhật Bản tiết lộ tung đội hình mạnh nhất đối đầu Việt Nam]

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Các cầu thủ Việt Nam đã có dịp gặp các đội mạnh và tràn đầy khát khao để làm sao vươn tầm khỏi khu vực Đông Nam Á .”

Tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam là gương mặt thứ hai xuất hiện ở vòng loại thứ ba World Cụp 2022 sau Thái Lan vào năm 2018. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành đại diện đầu tiên của khu vực giành được chiến thắng ở vòng đấu này.

Ngày mai (29/3), đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trước đối thủ Nhật Bản trên sân vận động Saitama.

Tiền đạo mũi nhọn của tuyển Việt Nam, Công Phượng tự tin nói: “Sau 5 năm tôi mới trở lại Nhật Bản. Dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất.”

HLV Park Hang-seo: ‘Tuyển VN khát khao vươn tầm ra khỏi Đông Nam Á’ ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn cầu thủ Việt Nam đạt đẳng cấp cao hơn, vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng phàn nàn về quy định phòng chống dịch tại Nhật Bản.

Theo quy định của Việt Nam, nếu chỉ số CT ở mức 36 thì không còn khả năng lây bệnh, nhưng mức tại Nhật Bản lại là 40. Điều này gây ra bất lợi khi hai cầu thủ Việt Nam bị nghi dương tính và phải cách ly từ tối qua (27/3) sau khi xét nghiệm theo quy định của nước sở tại. Cả hai chỉ được hoạt động trở lại bình thường với đội tuyển vào chiều nay. 

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) có mối quan hệ rất tốt, nhưng tôi vẫn phải nêu ra ý kiến. Chúng tôi đã phải chịu sự quản lý phòng dịch quá mức,” ông Park nói.

Ngoài ra, ông Park cũng tỏ ra bực bội với trường hợp bị cách ly của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa.

Cụ thể, trợ lý tuyển Việt Nam bị nhiễm COVID-19 sau khi tới Nhật Bản, buộc phải cách ly đủ 7 ngày dù đã cho kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Bởi vậy, ông Park gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đội tuyển bởi ông Khoa là trợ lý ngôn ngữ duy nhất theo đội tới Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục