HLV U19 Hàn Quốc không một lần nhắc đến cái tên Việt Nam

HLV Kim Sang Ho của đương kim vô địch U19 Hàn Quốc đã không một lần nhắc tới cái tên Việt Nam trong cuộc phỏng vấn sau lễ bốc thăm vòng chung kết U19 châu Á.
HLV U19 Hàn Quốc không một lần nhắc đến cái tên Việt Nam ảnh 1HLV U19 Hàn Quốc không thèm đếm xỉa gì tới U19 Việt Nam. (Ảnh: Getty)

Huấn luyện viên Kim Sang Ho của đương kim vô địch U19 Hàn Quốc đã không một lần nhắc tới cái tên Việt Nam trong cuộc phỏng vấn sau lễ bốc thăm vòng chung kết U19 châu Á hôm 25/4.

Cùng với U19 Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là các đối thủ của U19 Việt Nam ở bảng C vòng chung kết U19 châu Á. Đó đều là những đối thủ cực mạnh, có truyền thống, lực lượng và đẳng cấp. So với ba đội tuyển trên, U19 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Chia sẻ sau lễ bốc thăm diễn ra hôm 25/4, ông Kim chỉ tập trung sự quan tâm tới hai đối thủ Đông Á là Nhật Bản và Trung Quốc. Trong khi ấy, cái tên Việt Nam không một lần được nhắc tới trong bài phỏng vấn.

Huấn luyện viên của đội đương kim vô địch nói với AFC: “Thực sự bất ngờ khi chúng tôi đối đầu với Nhật Bản và Trung Quốc ở vòng bảng. Kể từ thời điểm tất cả các đội tuyển lớn của Đông Á cùng rơi vào bảng C, nơi này đã trở thành một bảng đấu khốc liệt. Không có thử thách nào khó khăn hơn thế.”

“Chắc chắn, cả ba đội bóng ở bảng này sẽ bị soi xét rất kỹ. Chúng tôi phải cố gắng cải thiện các điểm yếu của mình trong quá trình tập luyện.”

“Ở trình độ này, không có đội tuyển nào thực sự là ứng cử viên. Tất cả các đội đã giành quyền góp mặt tại đây đều không dễ đối phó. Vì thế, cách duy nhất để đánh ngã đối thủ là bạn phải chuẩn bị thật tốt và chú trọng tới từng chi tiết.”

Hàn Quốc là đương kim vô địch năm 2012, Trung Quốc là đội vô địch năm 2010 trong khi Nhật Bản là cường quốc bóng đá số một châu Á. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã hai lần bị loại sau vòng bảng ở hai vòng chung kết U19 châu Á gần nhất. Ông Kim rõ ràng không có lý do để chú ý tới đối thủ yếu hơn.

Trong khi mục tiêu của U19 Việt Nam hiện chỉ là vượt qua vòng bảng, U19 Hàn Quốc lại nhắm tới cái đích xa hơn: “Chúng tôi chịu nhiều áp lực hơn với tư cách nhà đương kim vô địch. Mục tiêu lần này của đội vẫn là đăng quang một lần nữa. Việc giành quyền dự giải U20 thế giới đương nhiên rất quan trọng nhưng mục tiêu chính của Hàn Quốc rõ ràng phải là ngôi vô địch.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục