Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 31

U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31

Ba cầu thủ quá tuổi được bổ sung vào đội hình tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 nằm ở tuyến tiền vệ và tiền đạo nhằm gia tăng sức tấn công và khả năng kiểm soát bóng.
Tiền vệ Hùng Dũng lần thứ hai dự SEA Games cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tiền vệ Hùng Dũng lần thứ hai dự SEA Games cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định triệu tập tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào tháng Năm sắp tới.

Ba cầu thủ này sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14/4 trước khi toàn đội di chuyển địa điểm tập luyện từ Hà Nội đến Phú Thọ - nơi diễn ra vòng bảng SEA Games 31.

Bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh đều là trụ cột của tuyển Việt Nam và hứa hẹn trở thành “vũ khí hạng nặng” của U23 Việt Nam ở Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á với mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng.

Với cá nhân Hùng Dũng, đây là lần thứ hai cầu thủ Hà Nội FC góp mặt ở SEA Games sau khi cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử tại Philippines cách đây 3 năm.

Hai tiền vệ, một tiền đạo chất lượng được bổ sung nhiều khả năng nhằm gia tăng sức tấn công và khả năng kiểm soát trận của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 1Ba cầu thủ quá tuổi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Thời gian qua, khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam vẫn bị đặt dấu hỏi bởi kết thúc giải giao hữu Dubai Cup 2022 với không bàn thắng. Bởi vậy, khâu tấn công của đội tuyển sẽ được cải thiện rất nhiều với Hoàng Đức và Tiến Linh - những cầu thủ vừa chơi tốt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trong khi đó, đội trưởng của tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đảm bảo sự cân bằng ở vị trí tiền vệ trung tâm mỏ neo sau khi đang chơi rất tốt kể từ sau khi bình phục chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ sáng nay (8/4) nhằm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31.

Trong buổi tập đầu tiên sau khi hội quân, các cầu thủ đều cho thấy thể trạng tốt và tinh thần phấn khởi.

Chia sẻ trên cương vị huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, ông Park Hang-seo cho biết toàn đội đang sẵn sàng ở giải đấu sắp tới và không hề e ngại bất cứ đối thủ nào.

Tại SEA Games 31, Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indoensia, Myanmar, Philippines, Timor Leste và sẽ đá vòng bảng trên sân vận động Phú Thọ./.

* Một số hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam ở buổi tập vào sáng 8/4:

U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 2U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên sau khi hội quân với những bài tập nhẹ nhằm hồi phục và duy trì thể lực. (Ảnh: PV/Vietnam+)
U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 3Dẫu vậy, các cầu thủ trẻ vẫn được thành viên ban huấn luyện viên theo sát. (Ảnh: PV/Vietnam+)
U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 4Huấn luyện viên Park Hang-seo dặn dò riêng thủ môn Văn Toản vừa bình phục chấn thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 5Thời tiết nắng nóng vào sáng 8/4 tại Hà Nội gây đôi chút khó khăn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
U23 Việt Nam công bố ba cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 31 ảnh 6Dẫu vậy, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự thoải mái, hứng khởi cùng nỗ lực để hướng đến kỳ SEA Games 31 thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục