Các quan chức ICAC đã "gõ cửa" không ít câu lạc bộ bóng đá Hongkong trong vàingày qua để điều tra. Hai đội bóng Happy Valley và Fourway Rangers nằm trong sốđó.
Theo các thông tin, nhóm cầu thủ đại lục trên nhận được “chỉ đạo” từ các băngnhóm cá độ ở đại lục rằng cần đút tiền cho các cầu thủ Fourway Rangers để dànxếp một trận đấu hồi tháng 10 năm ngoái giữa Rangers với đội bóng của họ (đượccho là Happy Valley).
Tuy nhiên, các cầu thủ Rangers từ chối nhận tiền và thông báo vụ việc tới Liênđoàn bóng đá Hongkong. ICAC cũng nhận được một bản báo cáo tương tự. Mảnh lướipháp luật lập tức được tung ra và nhóm trên bị bắt giữ. Một cầu thủđại lục đang trên đường rời khỏi Hongkong cũng không thoát khỏi vụ này.
Quan chức của đội bóng Happy Valley xác nhận rằng một cầu thủ đại lục đang khoácáo câu lạc bộ đã được triệu tập tham gia cuộc điều tra của ICAC ngày 5/5. Hai cựu cầu thủ đại lục từng chơi cho Happy Valley cũng dính dáng đến vụ này.
Tại Hongkong, cảnh sát chưa từng phát hiện cá cược bất hợp pháp liên quan đếngiải hạng nhất Hongkong. Tuy nhiên, việc cá cược ngầm những trận này lại rất phổ biếnở Trung Quốc đại lục, nơi hàng triệu nhân dân tệ có thể được ném vào một trận.
Một trận đấu khác cũng trong diện nghi ngờ ở giải hạng nhất Hongkong năm ngoái là trận giữa TuenMun Progoal với Happy Valley hồi cuối tháng ba.
Hết hiệp 1, Tuen Mun Progoal dẫn trước 1-0 nhưng sang hiệp 2 đã thua lại tới nămbàn, đặc biệt ltrong đó có tới 4 bàn liên tiếp chỉ trong bảy phút cuối.
Nghi ngờ bán độ nảy sinh khi một cầu thủ Tuen Mun Progoal sau đó cay đắng viếttrên blog của anh ta rằng những đồng đội người đại lục đã bán độ.
Hồi tháng 6/1998, đã có sáu cầu thủ của đội tuyển Hongkong bị ICAC bắt giữ vìnhận tiền và dàn xếp các trận đấu vòng loại World Cup 1998./.