Hungary hợp tác với tập đoàn Rheinmetall AG sản xuất xe bọc thép

Chính phủ Hungary và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall AG của Đức đã đồng ý thành lập liên doanh sản xuất xe chiến đấu bọc thép Lynx ở Hungary với thỏa thuận trị giá hơn 2 tỷ euro.
Hungary hợp tác với tập đoàn Rheinmetall AG sản xuất xe bọc thép ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 18/8, hãng thông tấn MTI của Hungary cho biết chính phủ nước này và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall AG của Đức đã đồng ý thành lập liên doanh sản xuất xe chiến đấu bọc thép Lynx ở Hungary.

Chính phủ Hungary cho biết, thỏa thuận trị giá hơn 2 tỷ euro nói trên là thỏa thuận lớn nhất trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng của nước này. Cũng theo chính phủ nước này, "sự hợp tác này có ý nghĩa nhiều hơn là hiện đại hóa quân đội," đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác với một công ty hàng đầu châu Âu sẽ giúp khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng của Hungary.

[Iran giới thiệu máy bay không người lái, xe bọc thép tự chế tạo]

Hungary từ lâu đã cam kết tăng chi tiêu quân sự, điều mà ở nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn chưa đạt được so với mục tiêu 2% GDP của liên minh này. Tuần trước, Hungary đã ký thỏa thuận về mua tên lửa phòng không từ Tập đoàn sản xuất vũ khí Raytheon Technologies của Mỹ. Thỏa thuận trị giá khoảng 1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.