IAEA đề nghị họp bất thường để thảo luận về tình hình Ukraine

Hiện Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi "đang tích cực liên hệ với tất cả các bên liên quan đảm bảo an toàn và an ninh của các cơ sở và nguyên liệu hạt nhân tại Ukraine.”
IAEA đề nghị họp bất thường để thảo luận về tình hình Ukraine ảnh 1Xe quân sự Ukraine được triển khai tại Kiev ngày 24/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đang đề nghị triệu tập một cuộc họp bất thường của hội đồng thống đốc của cơ quan này vào tuần tới để thảo luận tình hình hiện nay ở Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 27/2, IAEA cho biết cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 10h giờ GMT (tức 17h giờ Việt Nam) ngày 2/3 tại trụ sở chính của cơ quan này ở Vienna (Áo).

[Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Ukraine]

Hiện Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi "đang tích cực liên hệ với tất cả các bên liên quan đảm bảo an toàn và an ninh của các cơ sở và nguyên liệu hạt nhân tại Ukraine.”

Trước đó, ông cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể đe dọa đến sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân.

Ukraine có bốn nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, cũng như các kho chứa chất thải hạt nhân, trong đó có một kho ở Chernobyl. Nhà máy này là nơi xảy ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 1986./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục