IAEA nhận định khả năng đạt thỏa thuận về an toàn nhà máy Zaporizhzhia

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng cần có một thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và điều này là khả thi.
IAEA nhận định khả năng đạt thỏa thuận về an toàn nhà máy Zaporizhzhia ảnh 1Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Enerhodar, Ukraine, ngày 11/9/2022. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận định có khả năng đạt được thỏa thuận về vùng an toàn và an ninh quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) vào cuối năm nay.

[IAEA: Cần giải pháp nhanh chóng cho vấn đề nhà máy Zaporizhzhia]

Phát biểu với báo giới, ông Grossi bày tỏ: "Tôi tin vào khả năng đó. Chúng tôi đã có cuộc đối thoại rất tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Cần có một thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ ZNPP. Điều đó là khả thi. Chúng ta cần tiếp tục làm việc."

Ông Grossi cho biết ông muốn gặp lại Tổng thống Putin sớm nhất có thể. Trước đó Tổng Giám đốc IAEA đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga vào ngày 11/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục