IAEA triển khai thanh sát 2 cơ sở hạt nhân tại Ukraine

Ngày 31/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo cơ quan này đã bắt đầu kiểm tra 2 cơ sở hạt nhân ở Ukraine, theo yêu cầu của Kiev.
IAEA triển khai thanh sát 2 cơ sở hạt nhân tại Ukraine ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine, ngày 6/10/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 31/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo cơ quan này đã bắt đầu kiểm tra 2 cơ sở hạt nhân ở Ukraine, theo yêu cầu của Kiev.

Ông Grossi cho biết các thanh sát viên của IAEA sẽ sớm hoàn thành các hoạt động thanh sát tại các địa điểm trên và sẽ đưa ra kết luận ban đầu vào cuối tuần. 

[Hệ thống an toàn tại nhà máy Zaporizhzhia đã được kích hoạt]

Đợt giám sát này diễn ra sau khi Ukraine gửi yêu cầu bằng văn bản đến IAEA, trong đó đề nghị cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc này thực hiện cuộc kiểm tra tại 2 cơ sở hạt nhân của Kiev nhằm làm sáng tỏ mối quan ngại của Nga rằng Ukraine có nguy cơ đang chế tạo bom bẩn.

Hồi tuần trước, IAEA nói rõ đã thanh sát 1 trong 2 địa điểm trên một tháng trước đó và không phát hiện các hoạt động hay nguyên liệu hạt nhân đáng nghi ngờ tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục