Indonesia không bị FIFA phạt sau thảm kịch sân cỏ hôm 1/10

Tổng thống Indonesia khẳng định “dựa vào bức thư của FIFA, bóng đá Indonesia không bị tổ chức này phạt” liên quan đến vụ dẫm đạp khiến ít nhất 131 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Indonesia không bị FIFA phạt sau thảm kịch sân cỏ hôm 1/10 ảnh 1Ít nhất 131 người đã thiệt mạng sau một vụ xô đẩy, giẫm đạp giữa đám đông hỗn loạn trong trận bóng giữa hai câu lạc bộ Arema FC và Persebaya Surabaya tại giải Vô địch quốc gia Indonesia trên sân Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java, tối 1/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đảm bảo rằng Indonesia sẽ không bị Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) phạt sau thảm kịch ngày 1/10 tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java.

Trong một tuyên bố tối 7/10 theo giờ địa phương, ông Jokowi khẳng định “dựa vào bức thư của FIFA, bóng đá Indonesia không bị tổ chức này phạt” liên quan đến vụ dẫm đạp khiến ít nhất 131 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

[Vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia: 6 đối tượng có thể bị truy tố hình sự]

Bức thư nói trên được gửi sau cuộc trò chuyện qua điện thoại ngày 3/10 giữa Tổng thống Jokowi và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo bức thư này, FIFA và chính phủ Indonesia sẽ thành lập nhóm chuyển đổi bóng đá Indonesia. FIFA sẽ thành lập văn phòng tại Indonesia trong quá trình chuyển đổi này.

Trước đó ngày 1/10, sau trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya với tỷ số 2-3, các cổ động viên đội nhà Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để kiểm soát tình hình, dẫn đến việc đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.

Ngày 6/10, Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo cho biết 6 người - gồm 3 cảnh sát và 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Arema FC - đã bị buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và có thể đối mặt với mức án phạt tù cao nhất 5 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục