Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến thuốc men

Tổng thống Iran Hassan Rouhani chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây khó khăn cho Tehran trong việc theo đuổi sự hỗ trợ về thuốc men và y tế từ nước ngoài.
Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến thuốc men ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 9/12 chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ gây khó khăn cho Tehran trong việc theo đuổi sự hỗ trợ về thuốc men và y tế từ nước ngoài, trong đó có cả các loại vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vốn rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh dịch đang diễn ra vô cùng phức tạp tại Trung Đông.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn phát biểu của Tổng thống Rouhani nhấn mạnh các giao dịch đơn giản để mua thuốc men từ các nước khác cũng trở nên vô cùng khó khăn và phải mất hàng tuần để chuyển tiền. Ông khẳng định nhà chức trách vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể mua vắcxin phòng COVID-19 từ nước ngoài, tiêm cho những người có nguy cơ cao càng sớm càng tốt.

Tuần trước, Iran cho biết đang nghiên cứu phát triển vắcxin phòng COVID-19 ở trong nước, và có thể bắt đầu thử nghiệm trên người vào tháng tới. Bên cạnh đó, Tehran cũng có kế hoạch mua 20 triệu liều vắcxin từ nước ngoài.

[Mỹ áp đặt trừng phạt quan chức và trường đại học của Iran]

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng, cũng như ngành dầu khí của Iran kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018. Mặc dù Mỹ nhấn mạnh thuốc men và hàng hóa nhân đạo không chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, tuy nhiên, việc bị chia cắt khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế khiến Iran gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán.

Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Tính đến nay, nước Cộng hòa Hồi giáo với hơn 80 triệu dân này đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 50.000 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.