Iran đánh giá tích cực về triển vọng vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh kêu gọi các bên tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ 8 tại Vienna với "quyết tâm đạt được một thỏa thuận tốt."
Iran đánh giá tích cực về triển vọng vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran tại Vienna, Áo. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian thông báo vòng đàm phán thứ 8 giữa Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) trong ngày 27/12 sẽ tập trung thảo luận một "văn bản mới và thống nhất."

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Abdollahian lạc quan tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi có một văn bản chung có thể được thông qua trên bàn đàm phán ở Vienna."

Ông cho biết văn bản đạt được trước đó vào tháng Sáu đã được đặt sang một bên và vòng đàm phán tiếp theo sẽ tập trung thảo luận văn bản mới này.

Văn bản mới đề cập đến việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran và vấn đề hạt nhân, đạt được trong vòng đàm phán trước đó giữa Iran và Nhóm P4+1 (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng Đức).

[Iran cam kết không làm giàu urani quá 60% cho dù Mỹ duy trì trừng phạt]

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh kêu gọi các bên tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ 8 tại Vienna với "quyết tâm đạt được một thỏa thuận tốt."

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Khatibzadeh cho biết Iran sẽ không chấp nhận các đề nghị không có trong JCPOA và sẽ tiếp tục theo đuổi các lợi ích của Tehran liên quan thỏa thuận.

Dự kiến, vòng đàm phán thứ 8 nhằm cứu vãn thỏa thuận JCPOA sẽ bắt đầu trong vài giờ tới.

Vòng đàm phán thứ 7 giữa Iran và các cường quốc tham gia JCPOA, trừ Mỹ, gần đây được nối lại tại Vienna, 6 tháng sau khi Tổng thống Iran  Ebrahim Raisi đắc cử.

Trong vòng đàm phán này, yêu cầu hàng đầu của phía Iran là dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, trong khi phía Mỹ muốn thấy Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận trước tiên.

Theo JCPOA được Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) ký năm 2015, Tehran hạn chế chương trình hạt nhân đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump quyết định rút Washington khỏi thỏa thuận do cho rằng JCPOA còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Về phần mình, Iran cũng thu hẹp dần các cam kết của nước này đối với thỏa thuận sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”