Iran đập tan âm mưu tấn công cơ quan ngoại giao nước ngoài

Tình báo Iran đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhằm vào Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Rasht và hiện đang tiếp tục điều tra đường dây này.
Iran đập tan âm mưu tấn công cơ quan ngoại giao nước ngoài ảnh 1Bên ngoài trụ sở ngoại giao của Nga ở Iran. (Ảnh: Mapia)

Tình báo Iran đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhằm vào Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Rasht.

Công ty phát thanh – truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 1/8 cho biết tổ chức chống Hồi giáo Tondar đã âm mưu tấn công cơ sở ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Iran cũng như tại triển lãm sách quốc tế ở thủ đô Tehran.

[Tiếp tục biểu tình bạo loạn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq]

Trong một diễn biến liên quan trước đó, ngày 1/8, truyền hình quốc gia Iran dẫn thông báo của Bộ Tình báo Iran cho biết các đặc vụ nước này đã bắt giữ Jamshid Sharmahd, phần tử khủng bố khét tiếng chỉ huy các hoạt động chống phá chính quyền Tehran.

Theo hãng tin Fars, Iran đã bắt giữ thủ lĩnh tổ chức Tondar, Jamshid Sharmakhd. Tổ chức này được cho là có mối quan hệ với lực lượng chống đối chính quyền Tehran và đặt "căn cứ địa" tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Fars cho biết Tondar đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu năm 2008 nhằm vào thánh đường Hồi giáo ở thành phố miền Nam Shiraz, khiến 14 người thiệt mạng và 215 người bị thương, cùng một số âm mưu khủng bố khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.