Iran đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani lên án các cuộc không kích của Mỹ là "có chủ đích, có tính toán trước và không có lý do" nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân được bảo vệ của Iran.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 22/6, Iran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp khẩn cấp để lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và bà Carolyn Rodrigues-Birkett, Đại diện thường trực Guyana tại Liên hợp quốc kiêm Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 6/2025, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp.

Ông nhấn mạnh Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích "có chủ đích, có tính toán trước và không có lý do" nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân được bảo vệ của Iran.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã bày tỏ quan ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với những hậu quả nghiêm trọng và khó lường sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hoạt động quân sự của Mỹ làm gia tăng nguy cơ xung đột khu vực có thể leo thang thành cuộc xung đột có quy mô lớn hơn, có thể trên phạm vi toàn cầu với những hậu quả thảm khốc.

Trong tuyên bố ngày 22/6, bộ này nhấn mạnh “diễn biến hiện nay có thể dẫn tới một cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu,” đồng thời kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm, ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và nối lại đàm phán để giải quyết bất đồng giữa Iran và Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cũng bày tỏ lo ngại rằng hành động quân sự của Mỹ đang nhanh chóng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho các quốc gia nằm trong khu vực Biển Caspi.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Á, tuyên bố của bộ trên có đoạn: “Tình hình quốc tế đang xấu đi nhanh chóng với những hậu quả nguy hiểm đối với an ninh của các quốc gia nằm trong khu vực.”

Kazakhstan nằm trong nhóm các quốc gia Biển Caspi và đang phát triển hợp tác với Iran trong nhiều lĩnh vực.

Bộ này cho rằng mọi bất đồng, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, nên được giải quyết thông qua đàm phán dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc.

Kazakhstan kêu gọi tất cả các quốc gia quan tâm nhanh chóng xây dựng một thỏa thuận để ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân và cung cấp bảo đảm an ninh cho các quốc gia tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”