Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở tiếp nhiên liệu cho tiêm kích Israel

Cuộc tấn công của Iran được thực hiện bằng nhiều thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và các trung tâm cung cấp năng lượng của Israel.

Các vệt sáng trên bầu trời thành phố Nablus ở phía Bắc khu Bờ Tây sau loạt phóng tên lửa của Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công của Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các vệt sáng trên bầu trời thành phố Nablus ở phía Bắc khu Bờ Tây sau loạt phóng tên lửa của Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công của Israel tối 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, rạng sáng 15/6, Iran đã tiến hành tấn công quy mô vào các cơ sở tiếp nhiên liệu quân sự của Israel.

Theo thông báo chính thức từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), cuộc tấn công được thực hiện bằng nhiều thiết bị bay không người lái và tên lửa, nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và các trung tâm cung cấp năng lượng của Israel.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran rạng sáng 15/6 thông báo nước này đã phóng loạt tên lửa mới nhằm vào Israel.

Bản tin của truyền hình Iran đưa tin lúc 3h10 sáng (tức 23h40 GMT 14/6) cho biết: "Kể từ vài phút trước, làn sóng mới của Chiến dịch Lời hứa Chân thật 3 đã bắt đầu", đồng thời phát sóng trực tiếp hình ảnh từ lãnh thổ Israel.

IRGC cảnh báo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô các chiến dịch tấn công nếu Israel không chấm dứt các hành động nhằm vào Iran.

Trong diễn biến liên quan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 14/6.

Trong cuộc trao đổi, Thái tử Mohammed đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, cho rằng những hành động này không chỉ vi phạm chủ quyền và an ninh của Iran mà còn đi ngược lại luật pháp và chuẩn mực quốc tế.

Thái tử Saudi Arabia nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của Israel đang cản trở tiến trình đối thoại về vấn đề hạt nhân của Tehran và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Ông khẳng định lập trường của Saudi Arabia ủng hộ việc sử dụng đối thoại thay vì vũ lực để giải quyết các bất đồng.

Về phía Iran, Tổng thống Pezeshkian đã bày tỏ sự cảm kích đối với Quốc vương Salman vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho người hành hương Iran thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”