Iran sẽ có phản ứng thích đáng sau các cuộc tấn công của Israel

Đại giáo chủ Iran cho biết không nên đánh giá quá thấp hay phóng đại các cuộc tấn công của Israel và coi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu tại 3 tỉnh của Iran là “tính toán sai lầm."

Khung cảnh ở thủ đô Tehran của Iran sau các vụ nổ do cuộc tập kích của Israel rạng sáng 26/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khung cảnh ở thủ đô Tehran của Iran sau các vụ nổ do cuộc tập kích của Israel rạng sáng 26/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 27/10 tuyên bố giới chức nước này sẽ xác định cách thức thể hiện sức mạnh của Tehran sau các cuộc tấn công của Israel.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Khamenei nêu rõ: "Cách thức thể hiện sẽ do các quan chức Iran quyết định và những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước sẽ được thực hiện."

Theo ông, không nên đánh giá quá thấp hay phóng đại các cuộc tấn công của Israel, đồng thời coi các cuộc tấn công của Israel trong 2 đêm trước nhằm vào các mục tiêu tại 3 tỉnh của Iran là một “tính toán sai lầm."

Cùng ngày, trong tuyên bố đăng trên trang web quan hệ công chúng của quân đội Iran, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền đáp trả “hợp pháp và chính đáng" đối với cuộc tấn công của Israel.

Tuyên bố cho biết sáng sớm 26/10, máy bay Israel đã phóng tên lửa tầm xa được trang bị đầu đạn rất nhẹ về các khu vực biên giới của tỉnh Ilam ở miền Tây, tỉnh Khuzestan ở Tây Nam và xung quanh thủ đô Tehran.

Tên lửa đã gây ra thiệt hại “hạn chế” đối với một số hệ thống radar của Iran. Phòng không Iran đã đánh chặn được một lượng "đáng kể" tên lửa và ngăn chặn máy bay của Israel xâm nhập không phận Iran.

Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 27/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích của nước này vào Iran là "chính xác và mạnh mẽ", đạt mọi mục tiêu đề ra.

Theo Israel, các cuộc không kích của nước này vào Iran là nhằm trả đũa vụ tấn công ngày 1/10, trong đó Tehran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel. Hầu hết các tên lửa này đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn.

Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang khiến nhiều nước quan ngại. Ngày 27/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp, thảo luận ảnh hưởng đối với kinh tế sau khi Israel tấn công Iran, cũng như các biện pháp bảo vệ và sơ tán công dân khỏi Trung Đông trong trường hợp khẩn cấp.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá ảnh hưởng của những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông đối với kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á khá “hạn chế," song Seoul sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh và đưa ra ngay các biện pháp cần thiết.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc Israel tấn công Iran, kêu gọi các bên tìm giải pháp ngoại giao, tránh vòng xoáy “tấn công và trả đũa."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 26/10 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc việc Israel tấn công Iran, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, cũng như kiềm chế mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng, dẫn đến bất ổn hơn nữa trong khu vực.

Tuyên bố nhắc lại rằng việc Israel chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Palestine vẫn là nguyên nhân sâu xa của xung đột ở Trung Đông, do đó, cách duy nhất để mang lại hòa bình khu vực là thành lập một Nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.