Iran: Thời điểm để ký kết một thỏa thuận hạt nhân không còn quá xa

Trưởng đoàn đàm phán của Iran cho biết sau 10 ngày thương thảo khẩn trương tại Vienna, các bên tham gia đàm phán đã đi đến kết luận rằng họ cần trở về nước để tham vấn thêm.
Iran: Thời điểm để ký kết một thỏa thuận hạt nhân không còn quá xa ảnh 1Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran của Iran 300km về phía nam, ngày 4/11/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu với truyền thông khu vực cho biết vòng đàm phán thứ 6 diễn ra tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 có thể là vòng đàm phán cuối cùng, mặc dù cho đến nay vẫn chưa thể thể đoán trước điều gì sẽ được đề cập đến nhiều nhất trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Phát biểu với báo giới sau khi vòng đàm phán thứ 5 khép lại, Thứ trưởng Araqchi, người giữ vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Iran, cho biết sau 10 ngày thương thảo khẩn trương tại Vienna, các bên tham gia đàm phán đã đi đến kết luận rằng họ cần trở về nước để tham vấn thêm.

[Tổng thống Iran: Vòng đàm phán mới giúp tháo gỡ các vấn đề với Mỹ]

Ông Araqchi nói thêm: "Nhiều người hy vọng đây sẽ là vòng đàm phán cuối cùng. Như tôi đã nói trước đó, tôi cho rằng thời điểm để ký kết một thỏa thuận không còn quá xa."

Theo ông Araqchi, các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã quyết định tổ chức các cuộc tham vấn trong nước trong vòng một tuần trước khi nối lại vòng đàm phán tiếp theo tại thủ đô Vienna.

Quan chức trên lưu ý rằng các văn bản liên quan đến các phần khác nhau của tiến trình đàm phán đã được soạn thảo, song các bên vẫn chưa thống nhất được một số vấn đề then chốt.

Ủy ban Hỗn hợp về JCPOA đã tiến hành một cuộc họp tại Vienna vào tối 2/6 để đánh giá kết quả mới nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục