Iran tuyên bố đợt tấn công tên lửa vào Israel đã kết thúc

Ngoại trưởng Iran cho biết hành động của Iran đối với Israel diễn ra sau khi thực hiện sự kiềm chế to lớn để tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 1/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định, Iran đã thực hiện “quyền tự vệ” chống lại Israel và hành động của họ sẽ kết thúc trừ khi “chế độ Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm.”

Ngày 1/10, Tehran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ giết hại một số thủ lĩnh của các nhóm vũ trang thân Iran.

Ngoại trưởng Iran cho biết hành động của Iran đối với Israel diễn ra sau khi thực hiện sự kiềm chế to lớn để tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Araqchi phát biểu: “Hành động của chúng tôi sẽ kết thúc trừ khi chế độ Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm. Trong trường hợp đó, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn.”

Trước đó, Bộ ngoại giao Iran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện “hành động có ý nghĩa” để ngăn chặn các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.