Iran và Pakistan nhất trí hợp tác bảo vệ biên giới chung

Đại sứ Pakistan cho rằng bất chấp những âm mưu của “kẻ thù và thế lực xấu” nhằm gây tổn hại quan hệ song phương, hai nước vẫn duy trì quan hệ “mang tính lịch sử và chiến lược.”

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 27/1 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Pakistan bảo vệ biên giới chung giữa hai nước.

Trong cuộc gặp Đại sứ Pakistan tại Iran Muhammad Mudassir Tipu, Tổng thống Raisi bày tỏ hy vọng hai bên sẽ có các bước đi hiệu quả nhằm phát triển toàn diện quan hệ song phương trong nhiệm kỳ của Đại sứ Tipu tại Tehran.

Ông Raisi kêu gọi tăng cường trao đổi kinh tế xuyên biên giới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ hoạt động này trước mọi mối đe dọa an ninh.

Ông cũng kêu gọi hợp tác khu vực nhằm chống khủng bố, cho rằng các nhóm khủng bố đã gây ra mối đe dọa cho tất cả các nước trong khu vực những năm qua.

Về phần mình, Đại sứ Tipu khẳng định Pakistan sẵn sàng tăng cường quan hệ anh em với Iran và sẽ không bao giờ cho phép kẻ thù quấy rối khu vực biên giới với Iran.

Đại sứ Pakistan cho rằng bất chấp những âm mưu của “kẻ thù và thế lực xấu” nhằm gây tổn hại quan hệ song phương, hai nước vẫn duy trì quan hệ “mang tính lịch sử và chiến lược,” đồng thời khẳng định Pakistan sẵn sàng “mở ra một chương mới” trong quan hệ với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục