Iraq và Mỹ thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ

Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali Hakim đã gặp gỡ một phái đoàn quan chức Mỹ, chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ tới Iraq.
Iraq và Mỹ thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ ảnh 1Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali Hakim. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/5, Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali Hakim đã gặp gỡ một phái đoàn quan chức Mỹ, chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ tới Iraq.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ Ngoại trưởng Ali Hakim đã tổ chức cuộc họp với quyền Trợ lý Thư ký phụ trách các vấn đề Cận Đông của Mỹ David Satterfield và Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad Joey Hood.

Trong cuộc họp, quan chức đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa Baghdad và Washington. Ngoại trưởng Hakim cho biết ông mong muốn thúc đẩy các nỗ lực để giải quyết các cuộc khủng hoảng và đánh bại tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố tại khu vực.

Chuyến thăm của các quan chức ngoại giao Mỹ diễn ra trong khuôn khổ duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai nước để thảo luận về các vấn đề và các thách thức khu vực cũng như để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm ổn định tình hình Trung Đông.

[Mỹ chính thức chấm dứt miễn trừ trừng phạt nhập khẩu dầu Iran]

Trước đó, chiều 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã thực hiện chuyến thăm ngắn tới Baghdad, có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Iraq Barham Salih và Thủ tướng Adel Abdul Mahdi.

Tình hình tại khu vực đang căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ngừng các biện pháp miễn trừ trừng phạt với những quốc gia đối tác nhập khẩu dầu mỏ lớn của Iran nhằm gia tăng áp lực với Tehran.

Mỹ cũng tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực trong thời gian gần đây với lý do lo ngại "nguy cơ tấn công" từ Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”