Israel không kích kho rocket của quân đội Syria, hàng chục người thiệt mạng

Cuộc không kích của Israel nhắm mục tiêu vào một kho rocket gần sân bay Aleppo, miền Bắc Syria, khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 36 binh sỹ Syria.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria ngày 26/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria ngày 26/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 29/3, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 36 binh sỹ Syria.

Vụ không kích trên là vụ bạo lực gây thương vong lớn nhất cho lực lượng quân đội Syria kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát.

SOHR cho biết cuộc không kích của Israel nhắm mục tiêu vào một kho rocket gần sân bay Aleppo.

Kho rocket này là của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban. Đây là vụ tấn công thứ hai của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm này đã gây ra thương vong cho cả thường dân và binh lính.

Theo SANA, Israel triển khai cuộc không kích trên từ hướng Athriya, Đông Nam Aleppo.

Trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết sẽ “không bình luận về những thông tin của truyền thông nước ngoài.”

Trước đó vài giờ, Israel cũng tiến hành cuộc không kích khác nhằm vào khu vực Sayyida Zeinab, ở phía Nam thủ đô Damascus.

Theo SOHR, khu vực Sayyida Zeinab hiện là thành trì của nhiều nhóm vũ trang, bao gồm lực lượng Hezbollah.

Truyền thông Syria đưa tin cuộc không kích đã làm 2 dân thường thiệt mạng.

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra vào năm 2011, chủ yếu nhắm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah, cũng như các vị trí của quân đội Syria.

Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah, lực lượng ủng hộ phong trào Hamas, đã gia tăng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hồi tháng 10/2023, làm dấy lên lo ngại về bạo lực lan rộng.

Trong 6 tháng, giao tranh đã cướp đi sinh mạng của 346 người ở Liban, đồng thời khiến hàng chục nghìn người ở Liban và Israel phải di tản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.