Israel nhận thấy mối đe dọa từ Iraq khi Iran gia tăng tầm ảnh hưởng

Ngày 31/12, Thiếu tướng cơ quan tình báo Israel Tamir Hayman cho rằng, Iran có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng gia tăng của nước này ở Iraq để biến quốc gia này thành vùng đệm tấn công Israel.
Israel nhận thấy mối đe dọa từ Iraq khi Iran gia tăng tầm ảnh hưởng ảnh 1Thiếu tướng Tamir Hayman. (Nguồn: Israel Defense Forces/timesofisrael)

Reuters đưa tin, Ngày 31/12, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Israel, Thiếu tướng Tamir Hayman cho rằng, Iran có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng gia tăng của nước này tại Iraq để biến quốc gia Arab này thành vùng đệm nhằm tấn công Israel.

Phát biểu họp báo tại Tel Aviv, ông Hayman cho rằng, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định rút khỏi khu vực, Iran có thể "xem Iraq là nơi thuận lợi để cố thủ, tương tự như ở Syria và lợi dụng Iraq là vùng đệm để củng cố lực lượng có khả năng đe dọa Nhà nước Israel."

[Khu vực Trung Đông sẽ phức tạp hơn với mâu thuẫn mới nảy sinh]

Hồi tháng Tám vừa qua, viện dẫn các nguồn tin Iran, Iraq và phương Tây, Iran đã chuyển giao các tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới các đồng minh Shiite ở Iraq. Tuy nhiên, Baghdad bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Hayman dự đoán, năm 2019 sẽ đem lại "sự thay đổi đáng kể" cho Syria. Tuy nhiên, Thiếu tướng Hayman cho hay: "Sự hiện diện của Iran, cùng với việc Syria bắt đầu công cuộc tái thiết với sự bảo trợ của Nga, là điều chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ."

Liên quan thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Hayman nói: "Chúng tôi đánh giá Iran sẽ nỗ lực duy trì thỏa thuận song sẽ làm mọi thứ để tìm ra cách thức giảm nhẹ hậu quả do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.