Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Mặc dù ông Benjamin Netanyahu hôm 24/11 đã đạt được thỏa thuận với đảng Otzma Yehudit, song đến nay những cuộc đàm phán với các đảng phái khác vẫn đang diễn ra hết sức cam go.
Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và ông Itamar Ben-Gvir (phải), lãnh đạo đảng cực hữu Quyền lực Do thái, tại cuộc gặp ở Jerusalem, ngày 15/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ông Benjamin Netanyahu - lãnh đạo đảng Likud, người được chỉ định đứng ra đàm phán thành lập chính phủ mới tại Israel - ngày 27/11 đã nhóm họp với 6 chính đảng dự kiến sẽ tham gia liên minh cầm quyền trong thời gian tới.

Những nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền mới gồm các Chủ tịch đảng Shas Aryeh Deri, đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo (RZP) Bezalel Smotrich, đảng United Torah Judaism (UTJ) Yizhak Goldknopf, đảng Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir và đảng Noam Avi Maoz.

[Ông Netanyahu chưa thành lập được Chính phủ mới tại Israel]

Mặc dù ông Netanyahu hôm 24/11 đã đạt được thỏa thuận với đảng Otzma Yehudit, song đến nay những cuộc đàm phán với các đảng phái khác vẫn đang diễn ra hết sức cam go.

Dự kiến, ông Netanyahu có thể sẽ sớm ký thỏa thuận với 2 đảng Noam và Shas, nhưng triển vọng dàn xếp với UTJ và RZP vẫn còn khá xa vời khi đã quá một nửa chặng đường trong thời hạn 28 ngày đầu tiên (kể từ hôm 13/11) phải thành lập được chính phủ mới.

Quá thời hạn trên, ông Netanyahu có thể đề nghị Tổng thống Isaac Herzog gia hạn thêm 14 ngày, nếu không sẽ phải nhường cho một chính trị gia khác đứng ra đàm phán thành lập liên minh mới.

Trước đó, ngày 20/11, những nỗ lực của ông Netanyahu nhằm nhanh chóng thành lập chính phủ mới ở Israel đã thất bại khi RZP đòi nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Rạn nứt đã xuất hiện giữa Likud và RZP, khi các nhà lãnh đạo đảng này phản đối tư cách nhà nước của Palestine và muốn sáp nhập khu Bờ Tây chiếm đóng, trái ngược với quan điểm của nhiều chính quyền liên tiếp của Mỹ.

Các nhà lập pháp của RZP đòi đưa lãnh đạo đảng này, ông Betzalel Smotrich, lên làm Bộ trưởng Quốc phòng để tác động đến chính sách đối với khu Bờ Tây.

Kết quả bầu cử vừa qua đã mang lại cho phe cánh hữu của ông Netanyahu tổng cộng 64/120 ghế trong Quốc hội Israel. Con số này vượt qua mức quá bán để đứng ra thành lập chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”