Israel tiến hành không kích Baalbek - cứ điểm của Hezbollah tại Liban

Hai nguồn tin an ninh tại Liban cho biết Israel ngày 23/3 đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Baalbek, một cứ điểm của Hezbollah tại miền Đông Liban.

Khói bốc lên từ làng Majdal Zoun ở miền Nam Liban sau cuộc tấn công của Israel ngày 9/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ làng Majdal Zoun ở miền Nam Liban sau cuộc tấn công của Israel ngày 9/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, hai nguồn tin an ninh tại Liban cho biết Israel ngày 23/3 đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Baalbek, một cứ điểm của Hezbollah tại miền Đông Liban.

Về phần mình, trong một tuyên bố ngày 24/3, Hezbollah nhấn mạnh rằng nhằm đáp lại “vụ oanh kích vào một cứ điểm tại thành phố Baalbek,” lực lượng này đã tấn công một căn cứ pháo binh và tên lửa của Israel tại các doanh trại Yoav và Kaila bằng hơn 60 quả rocket Katyusha.

Ngày 17/3, trang Lebnan News cho biết xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới phía Nam Liban đã gây thiệt hại gián tiếp 350 triệu USD.

Theo Lebnan News, thiệt hại trên là do nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu m2 đất nông nghiệp và rừng đã bị thiêu rụi.

Khu vực biên giới giữa Liban và Israel chứng kiến căng thẳng gia tăng kể từ ngày 8/10/2023, sau khi nhóm Hezbollah tại Liban bắn hàng chục quả rocket về phía Israel để bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel một ngày trước đó.

Đáp lại, Israel bắn pháo hạng nặng về phía Đông Nam Liban.

Theo các nguồn tin an ninh Liban, đụng độ giữa Hezbollah và Israel đã khiến ít nhất 362 người ở phía Liban thiệt mạng, trong đó có 238 thành viên Hezbollah và 72 thường dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục