Israel xem xét danh sách con tin yêu cầu Hamas trả tự do sớm

Israel rà soát về tình trạng y tế của 20 con tin được cho là còn sống để lên phương án ưu tiên trao trả theo lộ trình dự kiến kéo dài 60 ngày, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước khi lên đường tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, ngày 6/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nghe báo cáo chi tiết về tình trạng y tế của 20 con tin được cho là còn sống, dường như nhằm chuẩn bị cho việc lên danh sách những con tin yêu cầu Hamas sớm trả tự do nếu như hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, những thông tin y tế trên được cung cấp cho Thủ tướng Netanyahu và một số bộ trưởng, cố vấn cấp cao để sử dụng trong các cuộc thảo luận nội bộ cũng như thảo luận với các bên trung gian nhằm xác định thứ tự ưu tiên những con tin được thả.

Một số thành viên Nội các Israel cho biết việc xác định này không hề dễ dàng vì "tất cả đều là những trường hợp nhân đạo."

Theo dự thảo thỏa thuận đang được thảo luận, khoảng một nửa số con tin còn sống và một nửa số thi thể con tin đang được giữ tại Gaza sẽ được đưa trở về Israel trong vòng 60 ngày và chia làm 5 đợt.

Một nhà ngoại giao Arab từ một trong các nước trung gian cho biết 8 con tin còn sống sẽ được trả tự do trong ngày đầu tiên, trong khi 2 người khác được thả vào ngày thứ 50.

Ngoài ra, 5 thi thể được trao trả vào ngày thứ 7 của thỏa thuận ngừng bắn, 5 thi thể khác được trả ngày thứ 30 và 8 thi thể được trả vào ngày thứ 60.

Sau đợt trao trả, vẫn còn 22 con tin bị giữ tại Gaza, trong đó có 10 người được cho là còn sống.

Hiện các bên vẫn đang thảo luận về chi tiết của thỏa thuận và chưa rõ phía nào - Israel hay Hamas - sẽ quyết định tiêu chí cũng như danh sách những con tin còn sống sẽ được thả trong đợt tới, nếu thỏa thuận được ký kết.

Theo một số nguồn tin chưa chính thức, khoảng 50 con tin đang bị giam giữ tại Gaza, Trong số này có ít nhất 28 người được cho là đã chết, gồm một binh sỹ Israel thiệt mạng từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.