Italy: Bà Giorgia Meloni được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới

Tổng thống Italy đã triệu nhà lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni tới để tiến hành thảo luận vào tối 21/10 - động thái được cho là sẽ dẫn đến việc bà Meloni được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới.
Italy: Bà Giorgia Meloni được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới ảnh 1Lãnh đạo đảng Anh em Italy (FdI) Giorgia Meloni phát biểu tại thành phố Milan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã triệu nhà lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni tới để tiến hành thảo luận vào tối 21/10.

Động thái này được cho là sẽ dẫn đến việc bà Meloni được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Italy cho hay bà Meloni sẽ có mặt tại Cung điện Quirinale lúc 14h30 (GMT), tức khoảng 21h30 (theo giờ Hà Nội).

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 25/9, đảng Anh em Italy (FdI) của bà Meloni đã giành được nhiều ghế nhất.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán để thành lập một nội các mới diễn ra khó khăn hơn so với dự kiến, với việc đảng Tiến lên Italy (Forza Italia) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi phản ứng tiêu cực với việc bà Meloni từ chối các đề xuất về những vị trí then chốt mà ông đưa ra.

Ngày 5/10, bà Giorgia Meloni tuyên bố nội các mới sẽ bao gồm các nhân vật nổi tiếng, có thể không phải là chính trị gia chuyên nghiệp.

Phát biểu tại một hội nghị của FdI, bà Meloni nhấn mạnh rằng "điểm xuất phát" để bổ nhiệm các chức vụ là "bằng cấp," và điều này có nghĩa là tìm "những ứng cử viên tốt nhất bên ngoài quốc hội."

[Chính phủ mới của Italy phải đối mặt với nhiều thách thức đối ngoại]

Ứng cử viên cho chức bộ trưởng kinh tế được coi là quan trọng và khó tìm nhất, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Italy ảm đạm, có khả năng suy giảm trong quý 3/2022 và tiếp tục giảm cho đến giữa năm 2023.

Những cái tên được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông Italy bao gồm hai nhà kỹ trị là thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu Fabio Panetta và Giám đốc điều hành Morgan Stanley, ông Domenico Siniscalco. Một ứng cử viên khác được ủng hộ là Bộ trưởng Kinh tế đương nhiệm Daniele Franco.

Liên minh cực hữu đã bắt đầu thảo luận về các vị trí quan trọng trong chính phủ mới.

Chính quyền mới sẽ phải đối mặt với một danh sách thách thức, bao gồm giá năng lượng tăng vọt, cuộc xung đột ở Ukraine và suy thoái kinh tế mới. Bà Meloni nói: "Chúng ta có lẽ đang đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử và Italy cần 'một nội các được tôn trọng nhất và có địa vị cao nhất có thể'"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục