Italy cảnh báo Pháp không làm gia tăng căng thẳng về người di cư

Quan chức Italy bày tỏ hy vọng Pháp không đề cập đến các quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU) vì bất kỳ hành động nào như vậy sẽ là "rất nghiêm trọng."
Italy cảnh báo Pháp không làm gia tăng căng thẳng về người di cư ảnh 1Người di cư trên tàu cứu hộ Ocean Viking tại Biển Tyrrhenian, vùng biển quốc tế. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng phụ trách thực hiện các chương trình Chính phủ Italy, ông Giovanbattista Fazzolari ngày 11/11 đã lên tiếng cảnh báo Pháp không nên leo thang tranh cãi về vấn đề di cư bằng cách hạn chế quyền tiếp cận của Italy với các quỹ phục hồi sau đại dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với nhật báo Il Corriere della Sera, ông Fazzolari bày tỏ hy vọng Pháp không đề cập đến các quỹ của EU sau đại dịch vì bất kỳ hành động nào như vậy sẽ là "rất nghiêm trọng."

Ông Fazzolari nói thêm rằng Italy chỉ yêu cầu “được tôn trọng," sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin hôm 10/11 nói rằng dòng người di cư giữa Rome và Paris sẽ gây ra "hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho mối quan hệ song phương."

Pháp đã cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking chở hơn 200 người di cư cập cảng nước này, sau khi Italy từ chối làm như vậy.

[Pháp cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking chở người di cư cập cảng Toulon]

Với khoảng 200 tỷ euro (hơn 204 tỷ USD), Italy là nước hưởng lợi lớn nhất trong số 27 quốc gia thuộc EU từ Quỹ phục hồi và chống đỡ quốc gia (PNRR).

Căng thẳng giữa Pháp và Italy liên quan vấn đề người di cư xảy ra sau quyết định của Italy ngày 4/11 cấm các tàu cứu hộ của các tổ chức phi chính phủ vào lãnh hải, trong đó có tàu Ocean Viking. Italy chỉ hỗ trợ tiếp nhận người di cư vì mục đích nhân đạo như trẻ em, phụ nữ mang thai… và yêu cầu tàu cứu hộ treo cờ nước nào thì nước đó phải tiếp nhận người di cư.

Trước đó, Italy mới chỉ cho phép tàu cứu hộ Humanity 1 treo cờ Đức cập cảng để kiểm tra những trường hợp đủ tiêu chí tiếp nhận được phép xuống tàu, những trường hợp khác sẽ phải rời khỏi vùng biển Italy trong thời gian thích hợp. Italy từ chối tiếp nhận 3 tàu cứu hộ khác là Rise Above, Ocean Viking và Geo Barents./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục