Italy: Ứng viên cánh hữu có khả năng thắng lớn trong bầu cử địa phương

Liên minh cánh hữu - bao gồm các đảng Forza Italia trung hữu và Liên đoàn cực hữu và Anh em Italy - được hơn 40% cử tri Italy ủng hộ và liên minh này dự kiến thành lập chính phủ sau bầu cử năm 2023.
Italy: Ứng viên cánh hữu có khả năng thắng lớn trong bầu cử địa phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Các ứng cử viên cánh hữu có nhiều khả năng giành chiến thắng tại các thủ phủ vùng quan trọng của Italy, sau khi nước này tiến hành bầu thị trưởng tại 978 thị trấn và thành phố ngày 12/6.

Các lá phiếu đánh dấu cuộc thử thách lớn cuối cùng trước cuộc bầu cử quốc hội vào đầu năm tới, mang đến cho các đảng cánh hữu cơ hội chứng minh họ có thể biến vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò thành phiếu bầu thực sự.

[Chính phủ Italy phê duyệt cải cách tư pháp quan trọng]

Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, liên minh cánh hữu - bao gồm các đảng Forza Italia trung hữu và Liên đoàn cực hữu và Anh em Italy - được hơn 40% cử tri Italy ủng hộ và họ dự kiến thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử năm 2023.

Hôm 12/6, 9 triệu cử tri Italy đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, trong đó có 26 thủ phủ tỉnh và vùng. Các ứng cử viên cánh hữu đang trên đà giành chiến thắng trong vòng đầu tiên ở Genoa, Palermo và L’Aquila.

Tại hai thành phố Verona và Catanzaro, nơi liên minh cánh hữu không thống nhất được ứng cử viên chung, họ vẫn có thể giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu thứ hai, được tổ chức ngày 26/6, nếu không có ứng cử viên nào giành được ít nhất 50% phiếu bầu trong vòng đầu./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục