Kết quả bán kết EURO 2020: Anh tranh chức vô địch với Italy

Vượt qua Đan Mạch 2-1 sau 120 phút, đội tuyển Anh sẽ tranh chức vô địch EURO 2020 với tuyển Italy trên sân nhà Wembley vào ngày 12/7 tới (theo giờ Việt Nam).
Tuyển thủ Anh săn mừng sau khi giành vé vào chung kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyển thủ Anh săn mừng sau khi giành vé vào chung kết EURO 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận chung kết trong mơ tranh ngôi vương EURO 2020 sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Anh và Italy trên sân vận động Wembley (London, Anh) vào ngày 12/7 tới.

Tại vòng bán kết, dù được đánh giá cao hơn song đội tuyển Anh đã phải rất vất vả mới vượt qua Đan Mạch 2-1 sau 120 phút kịch tính xen lẫn tranh cãi.

Đan Mạch có bàn mở tỷ số sau cú đá phạt tuyệt đẹp của Mikkel Damsgaard ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Anh gỡ hòa 1-1 nhờ pha phản lưới nhà của thủ quân Kjaer bên phía Đan Mạch.

Kết quả 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

[Đánh bại Đan Mạch, đội tuyển Anh lần đầu vào chung kết EURO]

Trong hiệp phụ, pha bóng gây tranh cãi và mang tính bước ngoặt chính là tình huống Sterling ngã trong vòng cấm và mang về quả penalty cho tuyển Anh.

Trên chấm 11m, Harry Kane đã không đánh bại được thủ thành Schmeichel, nhưng vẫn kịp đá bồi để mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Anh.

Giành quyền vào chung kết, đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ đối đầu với đội tuyển Italy.

Ở trận bán kết diễn ra trước, đội tuyển Italy đã đánh bại Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

Với người Anh, đây là lần đầu tiên họ có vinh dự góp mặt ở chung kết EURO, trong khi Italy có lần thứ tư tham dự trận đấu cuối cùng và từng đăng quang vào năm 1968.

Trước cuộc chạm trán ở chung kết EURO 2020, Italy và Anh từng gặp nhau 27 lần. Italy chiếm ưu thế với 11 trận thắng, 8 trận hòa và 8 trận thua.

Kết quả chi tiết bán kết EURO 2020

Italy - Tây Ban Nha 1-1 (4-2)
Federico Chiesa 60 - Alvaro Morata 80
(Italy thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu)

Anh - Đan Mạch 2-1
Simon Kjaer (39, đá phản), Harry Kane 104 - Mikkel Damsgaard 30

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục