Khoảng 2.800 binh sỹ NATO tham gia tập trận cùng Gruzia

Thủ tướng Gruzia Giorgi Gakharia cho biết cuộc tập trận là "phần quan trọng nhất" trong nỗ lực để giúp nước này hướng tới việc gia nhập NATO.

Ngày 7/9, Gruzia và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn tại nước này.

Cuộc tập trận mang tên Noble Partner 2020 ("Đối tác xứng đáng") diễn ra tại các căn cứ quân sự Vaziani và Trại Norio gần thủ đô Tbilisi của Gruzia. Khoảng 2.800 binh sỹ đại diện cho Mỹ, Pháp, Anh và Ba Lan tham gia cuộc tập trận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Gruzia Giorgi Gakharia cho biết cuộc tập trận là "phần quan trọng nhất" trong nỗ lực để giúp nước này hướng tới việc gia nhập NATO. Ông khẳng định cuộc tập trận "không trực tiếp chống lại bất cứ nước nào." Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 18/9.

[NATO tổ chức tập trận không quân tại Cộng hòa Séc]

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, cuộc tập trận Noble Partner ban đầu nhằm huấn luyện binh sỹ Gruzia và cải thiện khả năng phối hợp giữa binh sỹ nước này với các đơn vị NATO. Gruzia là quốc gia ngoài NATO đóng góp số quân lớn nhất cho sứ mệnh của NATO tại Afghanistan.

Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest (Romania) hồi năm 2008, các lãnh đạo NATO đã cam kết Gruzia sẽ trở thành một thành viên của khối quân sự này, song cho tới nay vẫn chưa vạch ra thời gian biểu chính xác cho việc chấp nhận nước này gia nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục