Không quân Israel lo ngại bị tên lửa S-300 của Nga tại Syria bắn nhầm

Quân đội Israel vừa đề nghị Bộ Quốc phòng Nga xem xét lại các thủ tục phối hợp quân sự giữa hai nước nhằm đề phòng các hệ thống tên lửa của Nga tại Syria bắn nhầm vào máy bay của Israel.
Không quân Israel lo ngại bị tên lửa S-300 của Nga tại Syria bắn nhầm ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300. (Nguồn: Sputnik)

Truyền thông Israel ngày 16/10 đưa tin quân đội Israel vừa đề nghị Bộ Quốc phòng Nga xem xét lại các thủ tục phối hợp quân sự giữa hai nước, sau khi Nga bố trí tên lửa phòng không S-300 tại Syria.

Nguồn tin cho hay đề nghị của Israel được đưa ra nhằm đề phòng các hệ thống tên lửa của Nga tại Syria bắn nhầm vào máy bay của Israel.

Trong khi đó, báo Izvestia (Tin tức) của Nga cho biết Israel đã gửi cho Nga đề nghị về mở rộng các thủ tục mới và bổ sung thêm các quy định khai hỏa vào cơ chế phối hợp hiện nay. Cũng theo Izvestia, phía Nga sẽ nghiên cứu và trả lời Israel trên cơ sở những thủ tục đã được hai bên nhất trí.

Nga đã bố trí hệ thống tên lửa mới tại căn cứ hải quân của nước này ở cảng Tartus của Syria cách đây hai tuần. Động thái này diễn ra sau quyết định của Mỹ đình chỉ các cuộc đối thoại với Nga về Syria cũng như đề phòng khả năng Washington sẽ tấn công quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.

S-300 được xem là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Dù vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, việc triển khai hệ thống này trên đất Syria được cho là tạo thách thức cho không quân Israel và hạn chế khả năng tự do hành động của lực lượng này trên không phận Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”