Không xử phạt đội bóng HAGL vì “lợi ích bóng đá Việt Nam”

Không xử phạt đội bóng “đặc biệt” HAGL vì “lợi ích bóng đá Việt Nam”

Hoàng Anh Gia Lai có thể không phải đối diện với bất kỳ án phạt nào từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho quyết định bỏ tham dự giải U19 quốc gia 2015.
Không xử phạt đội bóng “đặc biệt” HAGL vì “lợi ích bóng đá Việt Nam” ảnh 1Tổng thư ký VFF khẳng định chuyện phạt hay không phạt Hoàng Anh Gia Lai cần phải được xem xét vì "lợi ích của bóng đá Việt Nam". (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhiều khả năng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ không phải đối diện với bất kỳ án phạt nào từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho quyết định bỏ tham dự giải U19 quốc gia 2015.

Cách đây ít ngày, Hoàng Anh Gia Lai đã tuyên bố không cử đội dự giải U19 quốc gia 2015. Họ có thể cũng bỏ tham dự cả giải U13 quốc gia 2015. Theo điều lệ bóng đá chuyên nghiệp, một câu lạc bộ V-League phải tham dự ít nhất 4/5 giải trẻ thuộc hệ thống của VFF (U13, U15, U17, U19 và U21) trong một năm.

Với mỗi giải đấu không tham dự đúng định mức, câu lạc bộ sẽ phải đối diện với án phạt 200 triệu đồng. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị phạt ít nhất 200 triệu đồng nếu họ không tham dự cả giải U19 và U13 quốc gia (chưa kể hệ thống ba giải còn lại).

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng xử phạt Hoàng Anh Gia Lai, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định: “Vấn đề không phải là chúng tôi có quyết định xử phạt hay không. Vấn đề là quyết định ấy có mang tới lợi ích cho bóng đá Việt Nam hay không?”

Ông Hoài Anh cũng tuyên bố chuyện xử phạt Hoàng Anh Gia Lai sẽ cần phải được xem xét thêm: “Xử phạt là quy chế bóng đá chuyên nghiệp được ban chấp hành VFF thông qua. Để đi tới bất cứ quyết định nào, chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến của ban chấp hành.”

Không xử phạt đội bóng “đặc biệt” HAGL vì “lợi ích bóng đá Việt Nam” ảnh 2Đội trưởng Minh Vương (áo trắng) và các đồng đội U19 Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất hay ở giải U19 quốc gia 2014. (Ảnh: VFF)

Lý giải về sự ưu ái này dành cho đội bóng phố núi, ông Hoài Anh tiếp tục: “Hoàng Anh Gia Lai là một trường hợp rất đặc biệt. Chúng tôi nghĩ và thực tế cũng chứng minh Hoàng Anh Gia Lai là một trong những trung tâm đào tạo rất bài bản và rất chất lượng. Quy định của VFF tất nhiên phải dựa trên số đông các câu lạc bộ, tất nhiên không dựa trên trường hợp đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có được những bước chuẩn bị cần thiết để tham dự các giải trẻ của VFF trong thời gian tới.”

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hiện thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức - phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF. Hồi năm ngoái, đội U19 Hoàng Anh Gia Lai (nòng cốt là các cầu thủ Năng khiếu khóa I) đã thi đấu cực hay tại giải U19 quốc gia. Năm nay, sự vắng mặt của họ là một tổn thất lớn cho giải đấu.

Ông Hoài Anh thừa nhận: “Việc Hoàng Anh Gia Lai không dự giải U19 quốc gia là điều chúng tôi không hề mong chờ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục