Khủng hoảng nhập cư: Pháp và Maroc ký thỏa thuận hồi hương trẻ di cư

Thỏa thuận trên do Bộ trưởng Tư pháp Pháp, ông Eric Dupond-Moretti, và người đồng cấp nước chủ nhà Maroc, ông Mohamed Benabdelkader ký kết tại thủ đô Rabat.
Khủng hoảng nhập cư: Pháp và Maroc ký thỏa thuận hồi hương trẻ di cư ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Pháp, ông Eric Dupond-Monretti (Nguồn:Leparisien.fr)

Ngày 7/12, Pháp và Maroc đã ký thỏa thuận về hồi hương trẻ di cư Maroc dưới 16 tuổi không bố mẹ đi cùng, trong bối cảnh tình trạng nhập cư bất hợp pháp khiến số trẻ di cư người Maroc tại Pháp đang ngày càng tăng.

Thỏa thuận trên do Bộ trưởng Tư pháp Pháp, ông Eric Dupond-Moretti, và người đồng cấp nước chủ nhà Maroc, ông Mohamed Benabdelkader ký kết tại thủ đô Rabat. Bộ trưởng Eric Dupond-Moretti nêu rõ thông qua việc kêu gọi triển khai các công cụ rõ ràng để chăm sóc trẻ đi một mình từ Maroc sang Pháp và tạo điều kiện xác định danh tính, thỏa thuận sẽ giúp thẩm phán Pháp có thông tin cần thiết để thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo lợi ích của trẻ di cư, bao gồm cả việc đưa các em về Maroc.

[EU và Anh tiếp tục những nỗ lực cuối cùng để đạt thỏa thuận]

Về phần mình, Bộ trưởng Abdelkader cho biết thỏa thuận sẽ tạo khung pháp lý xác định rõ vai trò của những thực thể khác nhau như tòa án, cơ quan công tố và nhân viên xã hội trong hoạt động bảo trợ trẻ di cư.

Cũng giống như các quốc gia châu Âu khác, Pháp đang nỗ lực trục xuất những người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, thủ tục trục xuất trẻ em dưới 18 tuổi gặp nhiều khó khăn do những quy định quốc tế, đặc biệt theo Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Giới chức Pháp ước tính có khoảng 16.000-40.000 trẻ nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục