Kyrgyzstan đảm nhiệm cương vị Chủ tịch SNG trong năm 2023

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov cam kết trên cương vị Chủ tịch SNG, Bishkek sẽ đặc biệt chú trọng thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và lòng tin giữa các quốc gia thành viên.
Kyrgyzstan đảm nhiệm cương vị Chủ tịch SNG trong năm 2023 ảnh 1Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, năm 2023 Kazakhstan bàn giao chức Chủ tịch Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho Kyrgyzstan.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov cam kết trên cương vị Chủ tịch SNG, Bishkek sẽ đặc biệt chú trọng thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và lòng tin giữa các quốc gia thành viên.

Quyết định về cương vị chủ tịch của Kyrgyzstan được đưa ra hôm 14/10/2022 tại hội nghị của khối SNG ở thủ đô Astana của Kazakhstan.

[Các nước SNG thảo luận về triển vọng tăng cường hợp tác quân sự]

Tại hội nghị thượng đỉnh Astana, ông Japarov nhấn mạnh ưu tiên những nỗ lực hỗ trợ và phát triển các tương tác đối tác giữa các quốc gia SNG theo các hướng như giao thông vận tải, thông tin liên lạc, chính sách di cư, hợp tác văn hóa và nhân đạo, cũng như đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến quốc tế và chương trình liên bang.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kyrgyzstan nhấn mạnh nước này tuân thủ lập trường bất biến về giải quyết các tranh chấp theo con đường hòa bình và chính trị-ngoại giao.

SNG hiện gồm 9 nước là Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan và Uzbekistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục