Đây là nội dung của công văn thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về ý kiếnchỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóathực hiện phương án bàn giao đơn vị quản lý đội Lam Sơn Thanh Hóa.
Sở dĩ có việc chuyển giao đội bóng như vậy vì theo quy định bắt buộc của Liênđoàn bóng đá châu Á (AFC), tất cả các câu lạc bộ đang thi đấu tại các giải bóngđá chuyên nghiệp ở các quốc gia thành viên phải là doanh nghiệp, có tư cách phápnhân, có tài khoản riêng hoạt động tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia đó.
Cũng theo quy định này, trong số 14 câu lạc bộ đang tham dự V-League 2010, LamSơn Thanh Hóa, Megastar Nam Định và Tập đoàn cao su Đồng Tháp là ba đội chưađược coi là câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp vì dù đang có những nhà tài trợ củariêng mình nhưng cả ba đội bóng này vẫn chưa hoạt động độc lập như một doanhnghiệp (chưa được quyền tự chủ về tài chính, có con dấu riêng...). Và hạn chótđể các câu lạc bộ phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi mô hình quản lý đội bóng theoluật doanh nghiệp là trước ngày 31/8 tới đây.
Nhưng hiện nay, giới thạo tin ở xứ Thanh vẫn cho rằng, dù có sự tham gia củadoanh nghiệp, nhưng “bầu sữa” nuôi đội bóng vẫn là từ nguồn ngân sách của tỉnhThanh Hóa và nhà tài trợ Viettel. Vấn đề "cơ chế" vẫn được đặt lên hàng đầu khichuyển giao đội bóng dù cho bất cứ doanh nghiệp nào.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhThanh Hóa cho phép thành lập và hoạt động kể từ ngày 15/4/2010. Hiệp hội vừatiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015. Hiệp hội này sẽ phải thànhlập một công ty cổ phần để quản lý và điều hành câu lạc bộ Lam Sơn Thanh Hóa./.