Lãnh đạo Mỹ-Nhật Bản điện đàm về thương mại và Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 9/11 đã điện đàm về nhiều vấn đề trong đó có thương mại song phương và tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Lãnh đạo Mỹ-Nhật Bản điện đàm về thương mại và Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: mainichi.jp)

Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 9/11 đã điện đàm về nhiều vấn đề trong đó có thương mại song phương và tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ hôm 6/11.

[Nhật-Mỹ-Hàn sẽ thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo hôm 7/11 đã tuyên bố Nhật Bản đang đối xử thiếu công bằng với Mỹ về lĩnh vực thương mại, cho rằng Nhật Bản xuất khẩu xe hơi với thuế thấp nhưng lại không nhập khẩu xe hơi của Mỹ.

Trong khi hiện chưa rõ các chủ đề chính xác đã được thảo luận là gì, song hai nhà lãnh đạo được cho là đã đề cập tới chuyến thăm dự kiến tới Nhật Bản của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào tuần tới trước khi ông tham dự các Hội nghị cấp cao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục