Lãnh đạo Nga, Armenia thảo luận về tình hình Nagorny-Karabakh

Armenia cho biết các cuộc đụng độ gần đây với Azerbaijan ở khu vực biên giới khiến 1 binh sỹ thiệt mạng, 37 binh sỹ bị bắt và mất tích, trong khi Azerbaijan cũng xác nhận 7 binh sỹ thiệt mạng.
Lãnh đạo Nga, Armenia thảo luận về tình hình Nagorny-Karabakh ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc gặp ở Moskva ngày 12/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 21/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Tại cuộc điện đàm, ông Pashinyan đã cảm ơn Nga vì những nỗ lực hòa giải tích cực trong cuộc xung đột tại vùng Nagorny-Karabakh.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “(Hai nhà lãnh đạo) đã tiếp tục thảo luận về tình hình khu vực và các biện pháp  ổn định khu vực như một phần của các thỏa thuận 3 bên về vấn đề Nagorny-Karabakh ký ngày 9/11/2020 và ngày 11/1/2021. Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ cảm ơn đối với những nỗ lực hòa giải tích cực của Nga.”

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Armernia đã nhất trí duy trì liên lạc.

Hôm 17/11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết trong các cuộc đụng độ gần đây với Azerbaijan ở khu vực biên giới khiến 1 binh sỹ nước này thiệt mạng, 13 binh sỹ bị bắt, 24 binh sỹ khác mất tích chưa rõ số phận, hai vị trí chiến đấu bị mất.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng xác nhận 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây với Armenia.

Đây là đợt giao tranh tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến 44 ngày xảy ra vào năm ngoái giữa Armenia với Azerbaijan ở vùng đất Nagorny-Karabakh, khiến ít nhất 6.500 người thiệt mạng.

[Azerbaijan và Armenia xác nhận khu vực biên giới đã ổn định trở lại]

Phó Phát ngôn Liên hợp quốc, Farhan Haq, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và giải quyết bất kỳ mối bất đồng nào một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Trước tình hình leo thang xung đột ở biên giới Azerbaijan- Armenia, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã tổ chức các cuộc điện đàm với các người đồng cấp ở Armenia và Azerbaijan.

Hôm 19/11, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã nhất trí thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp ở cấp bộ trưởng quốc phòng để ngăn chặn các sự cố tại Nagorny-Karabakh.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Armenia đã hối thúc công dân nước này tránh di chuyển tới khu vực xung đột Nagorny-Karabakh, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục