Lãnh đạo Nga-Israel thảo luận về các cuộc không kích tại Syria

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel “có quyền và nghĩa vụ tự vệ trước các cuộc tấn công từ lãnh thổ Syria.”
Lãnh đạo Nga-Israel thảo luận về các cuộc không kích tại Syria ảnh 1Máy bay F-16 của Israel bị tên lửa từ Syria bắn rơi gần Harduf, Israel, ngày 10/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, bộ phận báo chí của Điện Kremlin trong một tuyên bố cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/2 đã tiến hành một cuộc điện đàm và thảo luận về tình xung quanh các cuộc không kích gần đây nhất của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

Tuyên bố nêu rõ: "Một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu."

Theo tuyên bố, các bên đã thảo luận về "tình hình xung quanh những hành động của các lực lượng không quân Israel (IAF), lực lượng đã tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu tại Syria."

Bộ phận báo chí của Điện Kremlin cũng nhấn mạnh: "Phía Nga bày tỏ ủng hộ đối với việc tránh bất cứ bước đi nào có thể dẫn đễn một vòng đối đầu nguy hiểm mới trong khu vực."

[Hệ thống phòng không Syria bắn hạ máy bay tiêm kích của Israel ]

Trong khi đó, cơ quan báo chí của Thủ tướng Netanyahu cho biết lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục phối hợp hành động giữa quân đội Nga và Israel.

Thủ tướng Netanyahu tại cuộc điện đàm với Tổng thống Putin cũng khẳng định Israel “có quyền và nghĩa vụ tự vệ trước các cuộc tấn công từ lãnh thổ Syria.”

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết máy bay trực thăng của nước này đã đánh chặn một máy bay không người lái của Iran từ Syria và rằng IAF đã tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục