Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu xuất hiện công khai kể từ khi xung đột với Israel

Truyền thông Iran đã đăng video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei dự một sự kiện tôn giáo và đây là lần đầu tiên ông Khamenei xuất hiện công khai kể từ khi xung đột Israel-Iran bùng phát.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/7, truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao của nước này Ali Khamenei tham dự một sự kiện tôn giáo.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Khamenei xuất hiện công khai trước công chúng kể từ khi xung đột Israel và Iran bùng phát hồi tháng trước.

Đoạn video trên được công bố trong bối cảnh trước đó cùng ngày, một tài khoản tiếng Ba Tư trên mạng xã hội X, được cho có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel, đã đăng tải bài viết bác bỏ tin đồn về việc ông Khamenei đã qua đời.

Bài đăng khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ các tin đồn về cái chết của ông Khamenei. Chúng tôi một lần nữa khẳng định: Ông ấy vẫn còn sống."

Trước đó, ngày 28/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump nên từ bỏ “giọng điệu thiếu tôn trọng” đối với lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Ông Araghchi đưa ra phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X, lên án việc Tổng thống Mỹ nhiều lần sử dụng ngôn từ “thiếu tôn trọng” khi nói về lãnh tụ tối cao Khamenei.

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn đạt thỏa thuận, ông ấy nên từ bỏ giọng điệu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận đối với lãnh tụ tối cao Iran... và ngừng làm tổn thương hàng triệu người ủng hộ nhiệt thành của ông ấy... Thiện chí sẽ dẫn tới thiện chí, tôn trọng sẽ dẫn tới tôn trọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.