Lào sẽ chuyển đổi nền kinh tế hướng tới độc lập và tự chủ

Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết Lào sẽ nhanh chóng đưa ra các chính sách để chuyển đổi đất nước, đặc biệt là hệ thống kinh tế, từ tình trạng quá phụ thuộc hiện nay sang độc lập và tự chủ.

Lào sẽ chuyển đổi nền kinh tế hướng tới độc lập và tự chủ

Tại Hội nghị toàn quốc của ngành tài chính mới đây, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nêu rõ nước này sẽ chuyển đổi nền kinh tế hướng tới độc lập và tự chủ, để trở nên tự cường hơn.

Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết Lào sẽ nhanh chóng đưa ra các chính sách để chuyển đổi đất nước, đặc biệt là hệ thống kinh tế, từ tình trạng quá phụ thuộc hiện nay sang độc lập và tự chủ.

Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đưa ra khái niệm về một nền kinh tế độc lập và tự chủ của Lào để các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu, học giả và các tổ chức xem xét, phân tích và định hình mô hình kinh tế này sao cho phù hợp hơn với hoàn cảnh của Lào.

Ông cho rằng một nền kinh tế độc lập và tự chủ không đồng nghĩa với việc Lào phải tự sản xuất, chế tạo mọi thứ, mà đúng hơn là nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc thông qua việc sử dụng hiệu quả nhất tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực tiềm năng khác của đất nước, làm sao để có nhiều người Lào tham gia vào quá trình này.

Ông Thongloun Sisoulith cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thương mại hóa và vốn hóa các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước một cách bền vững và xuất khẩu sản phẩm ra thị trường toàn cầu rộng lớn hơn, khẳng định Lào cần quyết tâm hội nhập nền kinh tế của đất nước với kinh tế toàn cầu.

Cho rằng việc chỉ vay hoặc bán trái phiếu để trả nợ là không phù hợp vì điều này sẽ chỉ làm gia tăng nợ, Chủ tịch nước Lào chỉ đạo ngành tài chính Lào phải nỗ lực hết mình để đảm bảo thu, chi hiệu quả nhằm củng cố ngân sách, giảm bớt rủi ro về ngoại tệ, ngăn chặn sự thống trị của một ngoại tệ.

Chủ tịch nước Lào đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang bị phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài như quá phụ thuộc vào nhập khẩu để phục vụ tiêu dùng trong nước, điều khiến nền kinh tế Lào trở nên mong manh và dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với những cú sốc và sự gián đoạn từ bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục