Lee Nguyễn nổ súng, TP.HCM vẫn đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Đông Á Thanh Hóa đã chia điểm 1-1 với đội khách Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng đấu thứ 9 giải LS V-League 2021, trong một trận đấu phần lớn thời gian tẻ nhạt.
Lee Nguyễn nổ súng, TP.HCM vẫn đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ ảnh 1Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sau nhiều vòng đấu chờ đợi, tân binh đắt giá Lee Nguyễn cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh từ tình huống bóng sống. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking vẫn không thể ra về với 3 điểm khi để đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa gỡ hòa ở những phút bù giờ đầy kịch tính trong trận đấu ở vòng 9 V-League 2021.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp để giảm áp lực đè nặng lên băng ghế huấn luyện, tưởng như huấn luyện viên Petrovic sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công thì đội chủ nhà lại chơi chậm với tâm lý thận trọng.

[Công Phượng và Văn Toàn dẫn đầu BXH Vua phá lưới V-League 2021]

Cách nhập cuộc của đội chủ nhà đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát bóng nhiều hơn và phần nào lấn lướt hơn. Mặc dù vậy, các tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm của đội khách không nhiều và chưa đủ để vượt qua hàng thủ và thủ môn Thanh Diệp.

Đội chủ nhà cũng gặp nhiều khó khăn trong tấn công khi mà đội khách Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá thận trọng trong khâu phòng thủ.

Tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 là pha đối mặt của tiền vệ Quốc Phương với thủ môn đội khách ở phút thứ 38.

Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ mang áo số 19 này không thắng được thủ thành Thanh Thắng. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên đã phản ánh cục diện của trận đấu.

Lee Nguyễn nổ súng, TP.HCM vẫn đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ ảnh 2Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Bước sang hiệp 2, hai đội đều đẩy nhanh tốc độ và tích cực hơn trong tấn công, nhưng khá bế tắc.

Các pha dứt điểm nguy hiểm chủ yếu là các pha sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng thiếu đi sự chính xác của cả 2 đội.

Bước vào những phút cuối của trận đấu, 2 đội có thừa sự căng thẳng, quyết liệt nhưng lại có ít những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm. Vì vậy, trận đấu trở nên tẻ nhạt và bị xé lẻ bởi các pha phạm lỗi, nằm sân của cầu thủ 2 đội.

Bất ngờ ở phút 85 của trận đấu, Lee Nguyễn của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng sơ sảy của hàng phòng thủ đội chủ nhà tung ra pha dứt điểm làm tung lưới Đông Á Thanh Hóa, mở tỷ số cho đội khách 0-1.

Sau bàn thua, Đông Á Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Lợi ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu.

Với 1 điểm có được, Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng (11 điểm), xếp trên Thành phố Hồ Chí Minh 2 bậc (10 điểm). Hai đội còn phải nỗ lực nhiều để có thể gia nhập tốp trên/.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục