Leicester City thua Tottenham, tốp 4 Premier League lại vẫy gọi M.U

Manchester United lại đang có cơ hội rất lớn để leo lên tốp 4 Premier League mùa này sau khi Leicester để thua 0-3 trước Tottenham ở vòng 33.

Leicester City tiếp tục thể hiện phong độ thất thường giai đoạn cuối mùa giải khi để thua 0-3 trong chuyến làm khách trên sân Tottenham ở vòng 37 Premier League.

Thất bại này khiến Leicester rơi vào tình cảnh khó khăn và đứng trước nguy cơ đánh vị trí thứ tư vào tay Manchester United trước khi hai đội có trận quyết đấu ở vòng hạ màn.

Sau 37 trận đã đấu, Leicester City đang cùng có 62 điểm như đội chủ sân Old Trafford nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Trong khi đó, Tottenham đã leo lên vị trí thứ 6 với 58 điểm, tạm hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 7 là Wolverhampton Wanderers.

[Đánh bại M.U, Chelsea đối đầu Arsenal ở chung kết FA Cup]

Ở trận đêm qua, Leicester City nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng rất lớn để giành kết quả có lợi trước trận quyết đấu với Manchester United ở vòng 38.

Tuy nhiên, quyết tâm của đội khách sớm bị "dội gáo nước" lạnh khi họ phải nhận bàn thua ở ngay phút thứ 6 với pha phản lưới nhà của James Justin sau cú sút căng của Son Heung-min.

Bị dẫn bàn sớm, Leicester dồn toàn lực tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng nhưng tiếc rằng họ đã không thể nào xuyên thủng mành lưới của Hugo Lloris.

Leicester City thua Tottenham, tốp 4 Premier League lại vẫy gọi M.U ảnh 1Leicester City đang dần đánh mất cơ hội dự Champions League mùa tới. (Nguồn: Getty Images)

"Bất lực" trong việc ghi bàn, đội khách liên tiếp phải nhận thêm hai bàn thua trong những phút cuối hiệp 1 sau những pha dứt điểm của Harry Kane.

Phút 37, từ tình huống phản công nhanh, Moura có pha kiến tạo thuận lợi để Kane băng xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.

Chỉ đúng 3 phút, Kane tiếp tục tỏa sáng với cú cứa lòng ghi bàn thắng tuyệt đẹp, nhấn chìm Leicester City bằng chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp 1.

Với thất bại này, Leicester City buộc phải thắng Manchester United trong trận quyết đấu ở vòng 38 mới có thể khép lại mùa giải ở vị trí thứ tư Premier League./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục