LHQ cho phép EU mở rộng sứ mệnh hải quân tại Địa Trung Hải

LHQ cho phép lực lượng hải quân của EU triển khai các hoạt động ở ngoài khơi bờ biển của Libya nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí trái phép và các tàu chở người di cư trái phép.
LHQ cho phép EU mở rộng sứ mệnh hải quân tại Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư nhảy khỏi con tàu bị lật ở ngoài khơi bờ biển Libya, gần Sicily (Italy) ngày 25/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua một nghị quyết cho phép Liên minh châu Âu (EU) mở rộng hoạt động của sứ mệnh hải quân trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Nghị quyết này do Anh và Pháp soạn thảo nhằm cho phép lực lượng hải quân của EU triển khai các hoạt động ở ngoài khơi bờ biển của Libya, để ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí trái phép như một phần của Chiến dịch Sophia.

Ngoài ra, các tàu của EU tham gia Chiến dịch Sophia còn tham gia hoạt động ngăn chặn các tàu chở người di cư trái phép trên Địa Trung Hải.

Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Pháp Francois Delattre khẳng định việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết này đã giúp tạo ra "các phương tiện để thực thi lệnh cấm vận vũ khí tại Libya."

Các biện pháp này sẽ giúp "thay đổi cuộc chơi" tại Libya vì cắt đứt được nguồn cung vũ khí vốn là nguyên nhân gây bất ổn cho quốc gia Bắc Phi này.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Libya Martin Kobler đã phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tuần trước rằng Libya đang tràn ngập vũ khí khi có tới 20 triệu đơn vị vũ khí trên tổng số dân số là 6 triệu người.

Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov lại tỏ ra hoài nghi về động cơ thực sự của nghị quyết này khi cho rằng các văn bản không nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập lực lượng an ninh thống nhất ở Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.