LHQ: Hơn 3 triệu người Syria cần trợ giúp trong mùa Đông tới

Quyền Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cảnh báo hơn 3 triệu người dân Syria cần được trợ giúp để vượt qua mùa Đông được dự báo là "vô cùng khó khăn" sắp tới.
LHQ: Hơn 3 triệu người Syria cần trợ giúp trong mùa Đông tới ảnh 1Một trại tị nạn tại Syria. (Ảnh: Anadolu)

Hơn 3 triệu người dân Syria cần được trợ giúp để vượt qua mùa Đông được dự báo là "vô cùng khó khăn" sắp tới.

Tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 25/11, quyền Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Ramesh Rajasingham cảnh báo thực trạng khoảng 6,7 triệu người Syria phải rời bỏ nhà do xung đột, 1/3 trong số này không có nơi trú ngụ đúng nghĩa, phải sống trong những khu nhà bị chiến tranh tàn phá hoặc những cơ sở công cộng như trường học hay lán trại.

Theo ông Rajasingham, mùa Đông khắc nghiệt sẽ đẩy những người vốn đã trong tình cảnh khó khăn này vào tình trạng khốn đốn hơn vì sẽ thiếu các điều kiện cơ bản như nhiên liệu sưởi ấm, chăn đệm, quần áo và giày tất giữ ấm...

[Việt Nam hoan nghênh đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban Hiến pháp Syria]

Đề cập khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Trung Đông này, ông Rajasingham nêu rõ sự mất giá của đồng nội tệ và giá lương thực tăng cao khiến ngày càng nhiều gia đình không đủ ăn.

Hiện có khoảng 9,3 triệu người Syria sống trong tình trạng thiếu lương thực, so với con số 1,4 triệu người một năm trước đây.

Theo đại diện của Liên hợp quốc, trong số trên, có khoảng 1 triệu người trong tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, gấp đôi so với năm ngoái và dự báo con số sẽ tiếp tục tăng.

Ông Rajasingham cho biết các tổ chức cứu trợ nhân đạo ở Syria đã tiếp cận được khoảng 7,4 triệu người cần viện trợ mỗi tháng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hoạt động nhân đạo này đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các dịch vụ y tế trong nước vốn đã yếu kém càng trở nên tồi tệ, cùng với sự thiếu thốn về nguồn viện trợ và nhân lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.