Liban và Israel đàm phán vòng 3 về phân định biên giới trên biển

Các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel tập trung vào khu vực biển tranh chấp có diện tích lên đến 860km2 theo bản đồ của Liên hợp quốc năm 2011.
Liban và Israel đàm phán vòng 3 về phân định biên giới trên biển ảnh 1Khu vực biên giới giữa Liban và Israel. (Nguồn: AFP)

Ngày 11/11, Liban và Israel đã khởi động vòng đàm phán thứ 3 về phân định biên giới trên biển dưới sự trung gian của Mỹ và Liên hợp quốc để có thể khai thác các tài nguyên biển. 

Hãng thông tấn quốc gia Liban cho biết các phái đoàn gặp nhau trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt tại một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) ở thị trấn biên giới Naqura thuộc Liban.

Trước đó, Liban và Israel, hai quốc gia về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, đã tiến hành 2 vòng đàm phán vào các ngày 14 và 28-29/10 vừa qua.

Việc hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức tương tác với nhau sau nỗ lực trung gian của Mỹ được Washington ca ngợi là "bước tiến lịch sử."

Các cuộc đàm phán tập trung vào khu vực biển tranh chấp có diện tích lên đến 860km2 theo bản đồ của Liên hợp quốc năm 2011. Tuy nhiên, chuyên gia năng lượng Liban, Laury Haytayan cho biết nước này yêu cầu thêm một khu vực rộng 1.430 km2 về phía Nam.

[Israel và Liban nối lại đàm phán về phân định biên giới]

Theo bà Haytayan, phần bổ sung này kéo dài đến khu vực mỏ khí đốt Karish mà phía Israel đã giao cho Công ty Energean của Hy Lạp khai thác.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin phía Israel cho biết Israel yêu cầu đường biên giới trên biển của nước này phải dịch xa hơn về phía Bắc, nằm sâu trong vùng biển mà Liban tuyên bố chủ quyền. 

Thông báo việc Liban và Israel tiến hành đàm phán được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ký kết các thỏa thuận thiết lập ngoại giao với Israel.

Với những thỏa thuận này, UAE và Bahrain là các nước Arab tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel, sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký năm 1994.

Tuy nhiên Liban khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Israel hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật và không liên quan tới bất kỳ việc bình thường hóa quan hệ chính trị nào giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.