Liên đoàn Arab lên án Israel thay đổi bất hợp pháp hiện trạng Cao nguyên Golan.

Ban Thư ký Liên đoàn Arab kêu gọi tất cả người dân Syria đặt lợi ích quốc gia lên hết, đồng thời lên án Israel lợi dụng tình hình nội bộ ở Syria để thay đổi bất hợp pháp hiện trạng Cao nguyên Golan.

Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Syria. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Khói bốc lên trong cuộc giao tranh tại Syria. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ban Thư ký Liên đoàn Arab (AL) ngày 8/12 ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên ở Syria duy trì sự khoan dung, tham gia đối thoại và bảo vệ các quyền của tất cả các thành phần trong xã hội Syria.

Tuyên bố của Ban Thư ký AL cũng kêu gọi tất cả người dân Syria đặt lợi ích quốc gia lên hết, đồng thời hối thúc các bên ở quốc gia Trung Đông này kiểm soát vũ khí để bảo vệ tính mạng của người dân và nỗ lực hoàn thành quá trình chuyển đổi chính trị một cách hòa bình, toàn diện và an toàn.

Ban Thứ ký AL nhấn mạnh việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria cũng như từ chối sự can thiệp của nước ngoài dưới mọi hình thức là những yếu tố then chốt và thiết yếu trong sự đồng thuận Arập về Syria.

Hơn nữa, Ban Thư ký AL cũng kêu gọi tất cả các lực lượng quan tâm đến việc đạt được sự ổn định trong khu vực và quốc tế hỗ trợ người dân Syria vượt qua giai đoạn chuyển tiếp khó khăn phía trước, bao gồm cả việc dỡ bỏ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào để cho phép người dân Syria hướng tới những chân trời rộng lớn hơn.

Ban Thư ký AL khẳng định sẽ hỗ trợ Syria, một quốc gia Arab có lịch sử lâu đời và có đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại. Tuyên bố một lần nữa lên án việc Israel lợi dụng tình hình nội bộ ở Syria để thay đổi bất hợp pháp hiện trạng ở Cao nguyên Golan.

Trong khi đó, theo Sputniknews, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 8/12 cho rằng cần nhiều nỗ lực tại Syria để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự sau 14 năm nội chiến.

Trong một tuyên bố, ông Guterres nói: "Sau 14 năm chiến tranh tàn khốc... hôm nay người dân Syria có cơ hội lịch sử để xây dựng một tương lai hòa bình và ổn định... Cần nhiều nỗ lực để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự tới các thể chế được đổi mới."

Ông Guterres cho biết thêm chính người dân Syria mới là người quyết định tương lai đất nước họ, trong khi Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen sẽ hỗ trợ họ trong nhiệm vụ này.

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi phe đối lập Syria duy trì sự bất khả xâm phạm của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự, đồng thời thúc giục các nhóm vũ trang kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền của tất cả người dân Syria không phân biệt đối xử trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ông Guterres tuyên bố: "Chúng tôi tiếp tục cam kết giúp người dân Syria xây dựng một đất nước nơi hòa giải, công lý, tự do và thịnh vượng là hiện thực chung cho tất cả mọi người. Đây là con đường dẫn tới hòa bình bền vững tại Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.