Liên đoàn Bóng đá Thế giới thông báo đã nhận hồ sơ đồng đăng cai World Cup 2030

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đối thoại trực tiếp với tất cả ứng cử viên nộp hồ sơ đăng cai World Cup 2030 vào tháng 1/2024, và sẽ công bố các báo cáo đánh giá sau tiến trình xem xét kỹ lưỡng.

Cúp vàng World Cup được giới thiệu tại một sự kiện liên quan tới World Cup 2026 ở New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cúp vàng World Cup được giới thiệu tại một sự kiện liên quan tới World Cup 2026 ở New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo đã nhận được thỏa thuận đấu thầu chung của Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng đăng cai World Cup 2030.

Thông báo của FIFA cho biết thêm Uruguay, Argentina và Paraguay cũng đã nộp hồ sơ đăng cai một trấn đấu của FIFA World Cup 2030 tại mỗi nước nhân dịp kỷ niệm giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này tròn 100 năm ra đời.

Ngoài ra, FIFA còn nhận được hồ sơ của Saudi Arabia đăng cai FIFA World Cup 2034.
Hội đồng FIFA sẽ công bố quyết định trong năm 2024.

Theo kế hoạch, vào tháng 1/2024, FIFA sẽ tiến hành đối thoại trực tiếp với tất cả các ứng cử viên nộp hồ sơ đăng cai World Cup 2030. Liên đoàn này sẽ công bố các báo cáo đánh giá sau tiến trình xem xét kỹ lưỡng.

Trước đó, vào ngày 10/10 vừa qua, Hội đồng FIFA thông báo đã chọn Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là ứng cử viên chính đăng cai FIFA World Cup 2030.

Hội đồng FIFA cũng nhất trí tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 100 năm tại Thủ đô Montevideo của Uruguay, nơi diễn ra FIFA World Cup lần đầu tiên vào năm 1930, cũng như ba trận đấu World Cup tại Uruguay, Argentina và Paraguay.

Cả hai quyết định này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất quá trình đấu thầu thành công do FIFA thực hiện và quyết định cuối cùng do Đại hội FIFA đưa ra năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục