Liên hợp quốc và Nga thảo luận về thực hiện sáng kiến Biển Đen

Tổng thư ký Liên hợp quốc và Ngoại trưởng Nga đều nhất trí cần đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận việc thực hiện Sáng kiến Biển Đen nhằm loại bỏ rào cản với hoạt động xuất khẩu lương thực.
Liên hợp quốc và Nga thảo luận về thực hiện sáng kiến Biển Đen ảnh 1Tàu chở ngũ cốc của Ukraine cập cảng Djibouti ngày 30/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo ngày 23/9 của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thảo luận về Sáng kiến Biển Đen, trong đó hai bên đều khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận này.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp bên lề Khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai bên đã thảo luận việc thực hiện Sáng kiến Biển Đen ký kết hồi tháng 7 vừa qua nhằm loại bỏ những rào cản với hoạt động xuất khẩu các sản phẩm lương thực của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen và xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga.

[Ukraine: Lượng nông sản xuất khẩu qua Biển Đen đạt gần 4 triệu tấn]

Tổng thư ký Liên hợp quốc và Ngoại trưởng Nga đều nhất trí cần đảm bảo thực hiện đầy đủ thỏa thuận này.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Nga, các sáng kiến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của Liên hợp quốc cũng như Ban thư ký tổ chức này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh hai bên tái khẳng định cam kết chung trong việc duy trì vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc, trong đó các hoạt động của tổ chức này phải hoàn toàn dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc theo luật định.

Ngày 22/7 vừa qua, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian, theo đó đảm bảo tàu xuất khẩu nông sản được xuất phát từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen và Nga cũng sẽ được đảm bảo vận chuyển lương thực và phân bón mà không đối mặt với các lệnh trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.