Lực lượng hải quân Ukraine và Romania tập trận Riverine 2020

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mục tiêu cuộc tập trận là diễn tập các tình huống tăng cường an ninh khu vực cũng như cải thiện khả năng phối hợp hành động giữa các hạm đội của hai nước.
Lực lượng hải quân Ukraine và Romania tập trận Riverine 2020 ảnh 1Cuộc tập trận của Ukraine và Romania. (Nguồn: mil.in.ua)

Ngày 8/9, các lực lượng hải quân Ukraine và Romania đã bắt đầu cuộc tập trận Riverine 2020 tại thành phố Izmail ở miền Nam Ukraine.

Hãng tin ArmyInform của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mục tiêu cuộc tập trận là diễn tập các tình huống tăng cường an ninh khu vực cũng như cải thiện khả năng phối hợp hành động giữa các hạm đội của hai nước.

Công tác huấn luyện sẽ diễn ra theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

[Hải quân Ukraine chuẩn bị trang bị tên lửa chống hạm Neptune]

Ngoài các hạm đội của Hải quân Ukraine và Romania, các đơn vị Bảo vệ trên biển thuộc Cơ quan Biên phòng quốc gia Ukraine và Cảnh sát Biên phòng Romania cũng tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận Riverine của Ukraine và Romania được tổ chức lần đầu vào năm 2018. Năm ngoái, cuộc tập trận này được tổ chức vào cuối tháng 11 ở sông Danube và Biển Đen, với sự tham gia của 200 quân nhân Ukraine và Romania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục